29/03/2024 lúc 15:43 (GMT+7)
Breaking News

Hậu Giang: Tiếp tục triển khai mục tiêu kép trong đại dịch

VNHN - Hậu Giang triển khai kịch bản điều hành kinh tế xã hội của chính quyền theo 2 mục tiêu kép: Vừa thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống đại dịch và vừa nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội.

VNHN - Hậu Giang triển khai kịch bản điều hành kinh tế xã hội của chính quyền theo 2 mục tiêu kép: Vừa thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống đại dịch và vừa nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội.

Trong tình hình khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, tỉnh Hậu Giang tiếp tục nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra từ đầu năm 2020. Đẩy mạnh công tác phân luồng, cách ly, kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây, các đối tượng nguy cơ bằng phương châm 4 tại chỗ với các kịch bản đáp ứng theo từng cấp độ cách ly và điều trị, chỉ đạo và cấp kinh phí kịp thời triển khai phòng xét nghiệm Covid-19 ngay tại tỉnh và mua sắp trang, thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch khác.

UBND tỉnh Hậu Giang tiếp tục chỉ đạo triển khai mục tiêu kép.

Ông Lê Tiến Châu Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, do tình tình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên về cơ bản các hoạt động văn hoá, xã hội bị tạm dừng, tỉnh tập trung nguồn lực chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, đến nay đã đạt được kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận. Cụ thể, công tác phòng, chống dịch được các cấp, các ngành, các lực lượng triển khai bài bản, kịp thời, quyết liệt, theo đúng tinh thần chỉ đạo của TƯ nên đến nay, tỉnh chưa ghi nhận ca dương tính với virus SARS-Cov2.

Đối với hoạt động khai báo sức khỏe tự nguyện, tỉnh đã triển khai thực hiện đạt 101,98% từ chiều 16/4/2020, dẫn đầu cả nước hoàn thành nhiệm vụ này. Công tác vận động tài trợ, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch được thực hiện kịp thời, ý nghĩa. Bên cạnh đó, chế độ chính sách đối với cán bộ tham gia phòng chống dịch cũng đã được tỉnh quan tâm chỉ đạo hỗ trợ.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện tốt nên đã tạo được sự thống nhất nhận thức chung, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, và đặc biệt là sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch

Về kinh tế, tuy tỉnh gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn tăng trưởng, trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng so với cùng kỳ; xuất khẩu tăng 13%; thu nội địa đạt khá, đạt 25,2% dự toán. Các chủ trương, chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp mà tỉnh đã triển khai thời gian qua bắt đầu cho thấy hiệu quả. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 16% so với cùng kỳ, cấp chủ trương 04 dự án đầu tư ngoài khu.

Ông Lê Tiến Châu chia sẻ thêm, tuy công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu nhưng tỉnh đã trải qua Quý I/2020 đầy khó khăn. Hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, cuộc sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các hoạt động giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục tạm hoãn hoặc lùi thời gian thực hiện.

Trong thời gian tới đây, phương châm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới là Kiểm soát dịch bệnh - Chung sống an toàn - Điều chỉnh tích cực. Cụ thể: Các cấp, các ngành không chủ quan, lơ là mà tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp theo các Phương án ứng phó với dịch bệnh đã đề ra.

Đối với khu vực nội địa tỉnh, tùy theo diễn biến dịch bệnh và chỉ đạo của TƯ, BCĐ sẽ điều chỉnh linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch theo từng mức độ nghiêm ngặt đúng theo phương châm thực hiện mục tiêu kép. Tuy nhiên, đối với các khu vực tập trung đông công nhân, đông người thì tỉnh tiếp tục kiên trì thực hiện các biện pháp kiểm soát, giám sát chặt chẽ.

Ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh UBND tỉnh đã xây dựng tăng trưởng để ứng phó diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các giải pháp cũng đã sẵn sàng để thực hiện. Đồng thời, UBND tỉnh xác định đây cũng sẽ là cơ hội vàng cho cả các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Trước hết là đổi mới phương pháp hoạt động truyền thống từ tiếp xúc trực tiếp với đối tác, người tiêu dùng sang giao dịch trực tuyến, đẩy mạnh việc phát triển kinh tế số để giảm chi phí mặt bằng, hàng tồn kho và tái cấu trúc lĩnh vực hoạt động sang các ngành mới ứng dụng công nghệ cao hơn.

Hoàn thành các dự án công nghệ thông tin đã cho chủ trương năm 2020, đồng thời khẩn trương hoàn thiện Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang để trình HĐND thông qua nhằm nắm bắt cơ hội vàng về chuyển đổi kinh tế số sẽ bắt đầu trong thời gian tới đây.

Tiếp tục các giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, phát huy nhiệm vụ của Tổ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, Tổ chỉ đạo công tác xuất khẩu, tổ phát triển vùng nguyên liệu… để trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Tỉnh Hậu Giang trên tinh thần sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường các trạm kiểm soát dịch, tuy nhiên phải rà soát lại quy trình, cách làm cho hiệu quả hơn. Hoạt động giao thông phải tổ chức lại. Đối với những trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch cần xử phạt trên tinh thần xử lý nghiêm và xử lý công bằng./.