25/04/2024 lúc 00:51 (GMT+7)
Breaking News

Hành trình xuyên Việt và thông điệp tuyên truyền "Phòng chống dịch Covid -19"

VNHN - Hành trình xuyên Việt với thông điệp vì sức khỏe cộng đồng tuyên truyền dịch bệnh Covid -19 ngoài công tác tuyên truyền những hoạt động từ thiện trao tặng khẩu trang, nước rửa tay, xà phòng sát khuẩn và nhu yếu phẩm gồm mì tôm, gạo cùng nhiều vật dụng khác cũng đã diễn ra trong hành trình này.

VNHN - Vừa qua, Văn phòng Đại diện Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Tp.HCM phối hợp cùng Trung tâm UNESCO Văn hóa Thông tin Truyền thông đã tổ chức thành công hành trình xuyên Việt hoàn thành chặng 1 vượt hơn 2.000 km.

Hành trình xuyên Việt với thông điệp vì sức khỏe cộng đồng tuyên truyền dịch bệnh Covid -19 ngoài công tác tuyên truyền những hoạt động từ thiện trao tặng khẩu trang, nước rửa tay, xà phòng sát khuẩn và nhu yếu phẩm gồm mì tôm, gạo cùng nhiều vật dụng khác cũng đã diễn ra trong hành trình này.

Xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đi qua các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai, KonTum, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang …

Đoàn công tác "Hội chăm sóc sức khỏe cộng đồng" trong hành trình hoạt động tại tỉnh Bình Dương.

Ngày 7 tháng 3 năm 2020 khởi động hành trình xuyên Việt vì sức khỏe cộng đồng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid -19 chặng tỉnh Bình Dương đoàn đã phối hợp cùng Ban Giám đốc công ty Phát Lợi tỉnh Bình Dương phổ biến, tuyên truyền những bước phòng tránh cơ bản và tác hại của dịch bệnh, khi có các dấu hiệu bệnh chúng ta cần phải như thế nào. Không nên hoảng loạn, không đăng tin trên mạng gây hoang mang cho dư luận, những kiến thức an toàn phòng chống dịch Covid-19 gửi thông điệp đến mọi người theo khuyến cáo của Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng “chiến dịch, chống dịch còn dài, còn gian lao, cùng chung tay chung sức, chung lòng cùng đất nước dập dịch”

Đoàn công tác "Hành trình xuyên Việt" mang theo các nhu yếu phẩm để vừa tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, vừa tặng quà cho bà con nghèo.

Ngày 10 tháng 3 năm 2020, đoàn hành trình xuyên Việt đã làm lễ xuất phát tại Văn phòng Đại diện Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Tp.HCM mang theo hàng trăm chiếc khẩu trang, nước rửa tay và xà phòng diệt khuẩn, nhu yếu phẩm di chuyển đến thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước để trao tặng và hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho những hộ gia trình khó khăn. Chiều cùng ngày đoàn có mặt tại Văn phòng công ty AIA ĐăkLăk tiếp nhận 400 khẩu trang, 20 thùng mì tôm, 200 cục xà phòng diệt khuẩn, nước rửa tay sát khuẩn do các mạnh thường quân tham gia sinh hoạt tại Chi Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Miền Nam trao tặng đoàn xuyên Việt. Tại buổi lễ tiếp nhận nhà giáo Lê Thị Kim Diên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố Buôn Ma Thuột chia sẽ: Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 là việc làm cần thiết, những người am hiểu kiến thức cần thông tin đến mọi tầng lớp nhân dân biết cách phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn về dịch bệnh và thường xuyên chia sẽ thông tin cần thiết đến mọi người xung quanh.

Chị Nguyễn Thị Thủy - Phó Chủ tịch Chi Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Miền Nam chia sẻ: Tôi mong rằng những món quà từ thiện sẽ tiếp thêm sức mạnh, niềm tin tinh thần cho những người khó khăn mà đoàn hành trình xuyên Việt đã đi qua.

Sau khi thực hiện công tác từ thiện tại các tỉnh Tây Nguyên ĐăkLăk, Gia Lai, Kon Tum. Ngày 12 tháng 3 năm 2020 đoàn đã đến tỉnh Quảng Ngãi kết hợp cùng cán bộ, thành viên, cộng tác viên văn phòng đại diện trung ương hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng việt nam tại tp.hcm đang sinh hoạt tại địa phương tiến hành trao tặng khẩu trang, nước rửa tay, xà phòng sát khuấn, nhu yếu phẩm cho người dân và tuyên truyền dịch bệnh covid-19.

Sau khi rời Quảng Ngãi đoàn đã di chuyển theo hướng quốc lộ 1A đi qua các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai… để trao tặng khẩu trang, nước rửa tay, xà phòng sát khuẩn, nhu yếu phẩm và tuyên truyền dịch bệnh Covid-19. Sau đó quay về Tp.HCM kết thúc chặng 1 thành công an toàn và hiệu quả.

Dự kiến chặng 2 sẽ được tổ chức dịp 30 tháng 4 năm 2020 xuất phát tại Tp.Hcm đi đến tỉnh Nghệ An và chặng 3 sẽ kết thúc tại thủ đô Hà Nội vào dịp kỷ niệm 12 năm thành lập Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, tham gia các hoạt động ngày hội toàn dân chăm lo sức khỏe cộng đồng vào dịp 25 tháng 12 năm 2020. Hành trình bắt đầu tại Tp.HCM hướng về thủ đô Hà Nội, trên đường đi đoàn đã dừng lại một số địa phương để tổ chức các hoạt động giao lưu và tặng quà, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Các chiến sĩ CSGT đang ký tên lưu niệm lên áo Ông Phạm Đình Vương - Ủy viên thường vụ Trung ương Hội, Trưởng Văn phòng Đại diện Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Tp.HCM, Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa Thông tin Truyền thông, Trưởng đoàn xuyên Việt.

Ông Phạm Đình Vương - Ủy viên thường vụ Trung ương Hội, Trưởng Văn phòng Đại diện Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Tp.HCM, Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa Thông tin Truyền thông, Trưởng đoàn xuyên Việt cho biết: Hành trình xuyên Việt không những mang tính nhân văn mà còn có tính tuyên truyền giáo dục rất lớn đến ý thức của tất cả mọi người quan tâm đến sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thông qua hành trình xuyên Việt vì sức khỏe cộng đồng, chúng tôi còn kêu gọi cộng đồng quan tâm đến giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại địa phương. Mỗi chữ ký cuả các y bác sĩ, cảnh sát giao thông trong suốt hành trình sẽ nhắc nhỡ mọi người quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, đeo khẩu trang khi tiếp xúc chổ đông người, sử dụng nước rửa tay sát khuẩn thường xuyên, ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng và tập thể dục hàng ngày, luôn lạc quan có niềm tin, theo dõi các kênh thông tin chính thống về dịch bệnh và không uống rượu bia khi tham gia giao thông.

Sứ giả chương trình, Ca sĩ - Diễn viên - Mc. Cẩm Như thành viên đoàn xuyên Việt chia sẻ: Tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra khá phức tạp, những hành động nhỏ xuyên suốt hành trình xuyên Việt sẽ tiếp thêm tinh thần động viên mọi người luôn bình tỉnh không hoang mang để vượt qua đại dịch toàn cầu cùng chung tay tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Thực hiện tốt nghị quyết số 20-NĐ/TW ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hành trình xuyên việt vì cộng đồng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid -19" nhằm tuyên truyền, giáo dục về ý thức toàn xã hội quan tâm đến sức khỏe cộng đồng, tăng cường bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới nhắc nhỡ mọi người làm theo khuyến cáo của Bộ Y Tế, Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam cùng các cơ quan chức năng phòng chống dịch Covid -19./.

Bài ảnh: Đình Vương – Mai Nhi

*Một số hình ảnh của hành trình xuyên Việt vì sức khỏe cộng đồng: