29/03/2024 lúc 04:22 (GMT+7)
Breaking News

Hành trình truy bắt hai nghi phạm sát hại, giấu thi thể tài xế lái xe ở Mai Châu

VNHNO - Ngày 16/9, lãnh đạo Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, đơn vị đã bắt giữ thành công cả hai nghi phạm gây ra vụ án mạng giết người cướp tài sản rồi ném thi thể nạn nhân xuống đèo Thung Khe vừa xảy ra trên địa bàn. Hiện cả hai đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

VNHNO - Ngày 16/9, lãnh đạo Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, đơn vị đã bắt giữ thành công cả hai nghi phạm gây ra vụ án mạng giết người cướp tài sản rồi ném thi thể nạn nhân xuống đèo Thung Khe vừa xảy ra trên địa bàn. Hiện cả hai đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Hai đối tượng gây án là Bùi Văn An (21 tuổi) và Bùi Văn Hiền (19 tuổi, cùng ở xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã có hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án là anh Bùi Văn Nam – tài xế taxi (36 tuổi, trú tại xóm Yên Kim, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Đối tượng Bùi Văn An (bên trái) và Bùi Văn Hiền (bên phải)

Theo thông tin từ Công an huyện Lạc Sơn, ngày 6/9, đơn vị nhận được đơn trình báo của bà Bùi Thị Hương (70 tuổi, ở xóm Yên Kim) về việc con trai của bà là anh Bùi Văn Nam, làm nghề lái xe ôtô du lịch chở khách thuê, mất liên lạc từ ngày 4/9. Trước khi mất tích, anh Nam có điều khiển xe ô tô 4 chỗ BKS 29A – 622.99 đi chở khách.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lạc Sơn đã nhanh chóng phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức xác minh, điều tra làm rõ sự mất tích của anh Nam.

Thông qua nhiều nghiệp vụ, đến ngày 11/9, lực lượng chức năng đã phát hiện ra chiếc xe ô tô của nạn nhận đang được cầm cố tại một cửa hiệu cầm đồ trên đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo xác minh ban đầu, tang vật được mang đến cầm cố bởi hai đối tượng Bùi Văn An (SN 1997) và Bùi Văn Hiền (SN 1999, trú tại xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn). Chiếc xe sau đó đã bị thu hồi nhằm phục vụ công tác điều tra.

Chiếc xe ô tô của nạn nhân

Qua khám nghiệm xe ô tô, tổ công tác phát hiện ghế trước của lái xe có dấu hiệu hư hỏng, xô lệch. Nhận định đây có thể là một vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Hòa Bình đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp tố tụng đối với 2 đối tượng Hiền và An để làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên, thời điểm đó An đã bỏ trốn. Còn Hiền bị lực lượng công an khống chế bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Hiền khai nhận, y và Bùi Văn An đã cùng sát hại anh Nam và tường thuật lại diễn biến vụ việc.

Cụ thể, 2 giờ sáng ngày 5/9, Hiền và An đã thuê anh Nam chở hai đối tượng di chuyển từ xã Yên Nghiệp đi xã Chí Thiện (Lạc Sơn). Hiền cho biết, trước đó, hai đối tượng đã lên kế hoạch giết một tài xế taxi nhưng không thành.

Lợi dung sơ hở của nạn nhân, cả hai đã dùng dây xiết cổ khiến anh Nam tắc thở tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hiền lái xe ô tô lên khu vực đèo Thung Khe cùng An giấu xác nạn nhân tại đây. Sau đó, cả hai quay trở lại huyện Tân Lạc bán chiếc điện thoại nạn nhân được hơn 1 triệu đồng, lấy tiền đổ xăng rồi lái ô tô xuống Hà Nội và cầm cố được 20 triệu đồng.

Từ lời khai của Hiền, chiều ngày 14/9, dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh Hoà Bình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Lạc Sơn, Công an huyện Mai Châu đã tìm thấy thi thể của nạn nhân Bùi Văn Nam (36 tuổi) tại khe núi đèo Thung Nhuối, cách đường quốc lộ 6 khoảng 150m. Nơi đây, khe núi sâu, cậy cối rậm rạp, ít người qua lại nên sẽ không ai phát hiện ra.

Phát hiện thi thể nạn nhân ở khu vực đèo Thung Khe

Liên quan đến vụ án giết người cướp tài sản trên, đến sáng ngày 15/9, đối tượng còn lại Bùi Văn An (21 tuổi, ở xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình) cũng đã bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ./.