24/04/2024 lúc 13:55 (GMT+7)
Breaking News

Hàn Quốc tăng mạnh nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam

VNHN - Theo số liệu thống kê của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, trong 11 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu (NK) của Hàn Quốc từ Việt Nam tăng mạnh 22% lên 18,1 tỷ USD.

VNHN - Theo số liệu thống kê của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, trong 11 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu (NK) của Hàn Quốc từ Việt Nam tăng mạnh 22% lên 18,1 tỷ USD.

Ảnh minh họa

Kể từ năm 2014, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hàn Quốc, sau đó vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 sau khi Hiệp định thương mại song phương Hàn-Việt có hiệu lực từ tháng 12 năm 2015.

Theo đó, tính hết tháng 11, kim ngạch thương mại song phương đạt 62,6 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Hàn Quốc sau Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam đã tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 44,5 tỷ USD trong khi nhập khẩu tăng mạnh 22% lên 18,1 tỷ USD do nhu cầu màn hình và linh kiện điện tử sản xuất ở các nhà máy của Hàn Quốc ở Việt Nam.

Hiện, Hàn Quốc đang là nhà đầu tư số 1 vào Việt Nam, với số vốn đầu tư trực tiếp trong 9 tháng đầu năm nay đạt 2,81 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều công ty Hàn Quốc, điển hình như Công ty Điện tử Samsung đã xây dựng nhà máy ở Việt Nam để chế tạo các sản phẩm công nghệ tiên tiến, trong đó có chất bán dẫn, màn hình và điện thoại di động.

Đặc biệt, phía Hàn Quốc sẽ tạo điều kiện, tích cực chuyển giao công nghệ để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao như kỹ sư và chuyên gia. Chính phủ nước này sẵn sàng và khuyến khích doanh nghiệp tham gia hợp tác cơ sở hạ tầng, hóa dầu, năng lượng mới, tăng trưởng xanh..

Vào ngày 6/12 vừa qua, Việt Nam và Hàn Quốc đã ký Chương trình hành động hướng đến mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng có ý nghĩa hết sức quan trọng, gián tiếp góp phần định hình một số ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam. Đồng thời cũng góp phần đa dạng hóa các sản phẩm nhập khẩu và sự lựa chọn của nguời tiêu dùng./.