20/04/2024 lúc 13:53 (GMT+7)
Breaking News

Hạn chế dạy học trực tuyến với học sinh lớp 1

Trước mối lo của phụ huynh học sinh lớp 1 về khó khăn trong việc học trực tuyến khi thời gian tựu trường năm học 2021-2022 sắp đến, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương hạn chế dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1. 

Trước mối lo của phụ huynh học sinh lớp 1 về khó khăn trong việc học trực tuyến khi thời gian tựu trường năm học 2021-2022 sắp đến, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương hạn chế dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1. 

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 23-8-2021. Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 tại một số địa phương có thể khiến cho việc học sinh đến trường học trực tiếp khó khả thi. Điều này khiến nhiều phụ huynh học sinh lo lắng, bởi học sinh lớp 1 còn nhỏ, chưa có kiến thức, kỹ năng học trực tuyến, vì vậy có thể ảnh hưởng đến chất lượng học tập.

 

Ảnh minh họa.

Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, UBND các tỉnh, thành phố chủ động quyết định kế hoạch thời gian năm học, trong đó có thời gian tựu trường phù hợp với tình hình thực tế. Việc tựu trường cũng không nhất thiết phải thực hiện cùng lúc trên địa bàn toàn tỉnh mà có thể chia theo từng huyện, từng trường. Các địa phương, nhà trường cần hạn chế việc dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1. Trong trường hợp phải tổ chức dạy trực tuyến, cần chọn hình thức phù hợp với tâm lý lứa tuổi, điều kiện, hoàn cảnh, khả năng..., giúp các em từng bước làm quen, hạn chế đến mức thấp nhất việc áp dụng một cách máy móc. 

Trước đó, ngày 4-8, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã ký quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, thời gian tựu trường của học sinh trên cả nước sớm nhất vào ngày 1-9-2021; riêng lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23-8-2021; tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5-9-2021; kết thúc học kỳ I trước ngày 16-1-2022; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25-5-2022 và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2022.