20/04/2024 lúc 20:15 (GMT+7)
Breaking News

Hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ lãnh án chung thân vì tội diệt chủng

VNHN - Ngày 16/11, tại Thủ đô Phnom Penh, Tòa án đặc biệt xét xử tội ác chế độ Pol Pot - Khmer Đỏ ở Campuchia (ECCC) đã kết án tù chung thân đối với 2 cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea và Khieu Samphan vì phạm tội ác chống lại loài người và diệt chủng.

VNHN - Ngày 16/11, tại Thủ đô Phnom Penh, Tòa án đặc biệt xét xử tội ác chế độ Pol Pot - Khmer Đỏ ở Campuchia (ECCC) đã kết án tù chung thân đối với 2 cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea và Khieu Samphan vì phạm tội ác chống lại loài người và diệt chủng.

Hai thủ lĩnh Khmer Đỏ còn sống Khieu Samphan và Nuon Chea. Ảnh: CNN

Theo AFP đưa tin, phiên tòa xét xử các tội ác chiến tranh do Liên Hiệp Quốc bảo trợ tại Phnom Penh, Campuchia vừa tuyên phán quyết lịch sử, kết án chế độ Khmer Đỏ của Campuchia đã phạm tội diệt chủng trong giai đoạn từ 1975-1979.

Ông Nil Nonn, thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã tuyên bố hai ông Nuon Chea (92 tuổi) và Khieu Samphan (87 tuổi) đã bị tuyên án phạm các tội ác chống lại loài người và tội diệt chúng với những người Chăm theo đạo Hồi và người Việt Nam.

Toàn bộ tội ác lẽ ra cần được xét xử trong một phiên tòa toàn diện hơn nhưng giới chức đã tách làm 2 phiên xử liên tiếp vì lo ngại những thủ lĩnh đã lớn tuổi này có thể chết trước khi công lý được thực thi. Đây là hai nhân vật đầu tiên của chế độ Khmer Đỏ bị đưa ra xét xử.

Được biết, Nuon Chea có biệt danh "anh Hai" và được mệnh danh là cánh tay phải của thủ lĩnh Pol Pot của Khmer Đỏ, trong khi Khieu Samphan được cho là nhân vật quyền lực thứ 5. Pol Pot đã chết trong khi lẩn trốn trong rừng vào năm 1998.

Theo AFP, với tội diệt chủng vừa tuyên, hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ cũng phải lĩnh thêm án chung thân một lần nữa.

Hãng tin Nikkei đưa tin, đây được cho sẽ là phán quyết có thể là cuối cùng với các thủ lĩnh một thời của chế độ tàn bạo khét tiếng Khmer Đỏ.

Khoảng 1,7 triệu người đã chết dưới bàn tay của Khmer Đỏ ở Campuchia, chế độ này thi hành những chính sách tàn khốc như sơ tán người ra khỏi các thành phố, bắt ép dân chúng lao động khổ sai ở nông thôn và giết chóc tàn bạo những người bị nghi ngờ là chống chế độ./.