20/04/2024 lúc 08:45 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nội: “Vùng vàng” sẵn sàng chuyển đổi trạng thái

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội, các địa phương “vùng vàng” (vùng 2) là Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Mê Linh và Sóc Sơn đã chủ động các giải pháp khoanh vùng chống dịch, tổ chức sản xuất một cách phù hợp. Những “vùng xanh” đang ngày càng tỏa rộng trong khu vực “vùng vàng”, nhiều hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh doanh đã được triển khai. Các địa phương đã sẵn sàng chuyển trạng thái thực hiện các phương án khôi phục kinh tế - xã hội trong bối cảnh bình thường mới.

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội, các địa phương “vùng vàng” (vùng 2) là Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Mê Linh và Sóc Sơn đã chủ động các giải pháp khoanh vùng chống dịch, tổ chức sản xuất một cách phù hợp. Những “vùng xanh” đang ngày càng tỏa rộng trong khu vực “vùng vàng”, nhiều hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh doanh đã được triển khai. Các địa phương đã sẵn sàng chuyển trạng thái thực hiện các phương án khôi phục kinh tế - xã hội trong bối cảnh bình thường mới.

Để thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội, huyện Gia Lâm đã chủ động các giải pháp kiểm soát chặt chẽ địa bàn, không để phát sinh ca nhiễm Covid-19 mới như tập trung chốt chặn tại đường ngang, ngõ tắt; duy trì trực chốt tại các khu vực thôn, tổ dân phố...

 

Một số nhóm kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu được huyện Sóc Sơn cho phép hoạt động trở lại.

Huyện Mê Linh cũng chủ động phòng, chống dịch theo phương án 3 phân khu, gồm: Các xã còn ổ dịch đang thực hiện phong tỏa; các xã, thị trấn có khu công nghiệp, tập trung nhiều công nhân có nguy cơ lây nhiễm cao và các xã “vùng xanh” không có ca lây nhiễm Covid-19. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê Văn Khương, việc phân làm 3 khu vực giúp địa phương vừa chủ động kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, vừa tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn. 

Tại huyện Sóc Sơn, cùng với việc triển khai nhiều biện pháp chặt chẽ trong phòng, chống dịch Covid-19, huyện cũng đã chủ động các giải pháp an toàn bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, tạo nguồn cung nông sản cho thị trường và đã sẵn sàng chuyển trạng thái.

Trong những ngày qua, các địa phương “vùng vàng” đã tăng cường lực lượng lấy mẫu xét nghiệm và tiêm phòng Covid-19 cho người dân. Trong đó, huyện Sóc Sơn đã lấy mẫu xét nghiệm cho người dân đạt 109% kế hoạch; tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 95%. Huyện Gia Lâm, với sự hỗ trợ của hơn 200 y tá, bác sĩ tỉnh Bắc Ninh đang dồn lực triển khai xét nghiệm diện rộng nhằm bóc tách nguồn bệnh ra khỏi cộng đồng, đưa địa phương sớm trở lại cuộc sống bình thường mới. Các huyện Mê Linh, Đông Anh và quận Long Biên cũng đã cơ bản hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vắc xin cho người dân từ 18 tuổi trở lên.

Từ thành công đáng ghi nhận trong việc tiêm chủng cho người dân, bóc tách nguồn bệnh ra khỏi cộng đồng cũng như tỏa rộng "vùng xanh” trong “vùng vàng”, quận Long Biên và các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn đã có “điểm tựa” để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Thời điểm hiện tại, các địa phương nằm trong “vùng vàng” của thành phố đã xây dựng các phương án phát triển kinh tế - xã hội để nhanh chóng đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh khi thành phố bước sang trạng thái bình thường mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương cho biết: UBND quận đã chỉ đạo UBND các phường xây dựng kế hoạch và triển khai tới từng tổ dân phố, bảo đảm phù hợp với phương án phòng, chống dịch theo 3 nhóm mức độ nguy cơ đã được quận ban hành và đưa hoạt động kinh tế - xã hội trở lại.

Và theo ông Nguyễn Tiến Hoàng - Trưởng phòng Kinh tế huyện Gia Lâm cho biết: Hiện tại trên địa bàn huyện có 305 doanh nghiệp hoạt động, đều tuân thủ phương án “ba tại chỗ” hoặc “một cung đường, hai điểm đến”. Gia Lâm sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp giúp doanh nghiệp thực hiện tốt mục tiêu vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cùng theo đó là các huyện Mê Linh, huyện Đông Anh cũng dần bước vào nhịp độ phát triển, sản xuất kinh doanh.  Theo ông Hồ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBNDhuyện Sóc Sơn: hiện nay, trên địa bàn huyện  cho mở cửa trở lại các cơ sở sửa chữa, kinh doanh điện tử, điện lạnh, điện máy; cửa hàng bán văn phòng phẩm; nhà sách phục vụ công tác dạy và học… Theo huyện, việc chủ động chuyển trạng thái giúp chính quyền địa phương không bị động khi thành phố cho phép hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại. Tuy nhiên, trong thời gian này, chúng tôi yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải bảo đảm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, cơ sở kinh doanh nào không bảo đảm điều kiện phòng, chống dịch sẽ kiên quyết đóng cửa.