19/04/2024 lúc 11:28 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nội trao giải cho 16 học sinh giành Huy chương vàng thi tìm kiếm tài năng toán học quốc tế

Được sự ủy quyền của Tổ chức Giáo dục Thai Talent Training - Ban tổ chức cuộc thi, sự cho phép của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công ty cổ phần Giáo dục Gmaths và Trường Tiểu học Lý Thái Tổ (quận Cầu Giấy) đã phối hợp tuyển chọn, thành lập đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi.

Được sự ủy quyền của Tổ chức Giáo dục Thai Talent Training - Ban tổ chức cuộc thi, sự cho phép của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công ty cổ phần Giáo dục Gmaths và Trường Tiểu học Lý Thái Tổ (quận Cầu Giấy) đã phối hợp tuyển chọn, thành lập đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi.

Ban tổ chức trao giải cho các học sinh giành Huy chương vàng.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến và có sự giám sát chặt chẽ của Ban tổ chức.  Tại Hà Nội đã diễn ra lễ vinh danh của vòng chung kết kỳ thi tìm kiếm tài năng toán học quốc tế năm 2021.

Kỳ thi tìm kiếm tài năng toán học quốc tế năm 2021 được tổ chức vào ngày 20-12-2020 với sự tham gia của gần 4.000 học sinh từ lớp 2 đến lớp 11 của các trường học thuộc thành phố Hà Nội. Các học sinh tham dự tại 4 điểm thi đặt tại các trường: Trung học cơ sở Cầu Giấy, Tiểu học Lý Thái Tổ, Trung học cơ sở Lý Thái Tổ (quận Cầu Giấy) và Trung học cơ sở Ba Đình (quận Ba Đình).

Các học sinh trải qua hai vòng thi. Vòng 1, học sinh thực hiện bài thi toán bằng tiếng Anh trong thời gian 90 phút. Những học sinh đủ điều kiện được tham dự vòng 2.Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải cho 332 học sinh tiêu biểu nhất, trong đó có 16 học sinh giành Huy chương vàng, 56 học sinh giành Huy chương bạc, 135 học sinh giành Huy chương đồng, 125 học sinh được trao giải Khuyến khích.
Kỳ thi tìm kiếm tài năng toán học quốc tế là sân chơi toán học hấp dẫn, thu hút nhiều học sinh của các quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia. Đây là năm thứ ba học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi này.