19/04/2024 lúc 01:18 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nội: Tôn vinh thầy thuốc tiêu biểu ngành Y tế Thủ đô năm 2019

VNHN - Ngày 15/2 Sở Y tế đã phối hợp với Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt tôn vinh thầy thuốc tiêu biểu ngành y tế thủ đô năm 2019, kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955 - 27/2/2019.

VNHN - Ngày 15/2 Sở Y tế đã phối hợp với Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt tôn vinh thầy thuốc tiêu biểu ngành y tế thủ đô năm 2019, kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955 - 27/2/2019.

 Các đồng chí lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế VN và Liên đoàn lao động Thành phố tặng hoa tôn vinh các thầy thuốc tiêu biểu ngành Y tế Hà Nội năm 2019

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên ban Thường vụ thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch công đoàn ngành Y tế Việt Nam, TS. Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cùng 89 thầy thuốc tiêu biểu đại diện cho hơn 24 nghìn cán bộ viên chức người lao động ngành y tế thủ đô.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Tố Tâm, chủ tịch công đoàn ngành Y tế Hà Nội cho biết, hiện nay, ngành Y tế Hà Nội đang quản lý 41 bệnh viện, 30 trung tâm y tế quận huyện thị xã, 8 đơn vị quản lý nhà nước và trung tâm chuyên khoa với tổng số 24.470 cán bộ viên chức người lao động.

Trong đó có 4 thầy thuốc nhân dân, 28 thầy thuốc ưu tú, 1 giáo sư, 7 phó giáo sư, 85 người có trình độ tiến sĩ, 199 bác sĩ chuyên khoa II, 1619 thạc sĩ và tương đương. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp đáng kể vào những thành tựu chung và là niềm tự hào của ngành Y tế thủ đô.

Trong những năm qua, nhân dân trên địa bàn thủ đô đã được chăm sóc sức khoẻ tốt hơn, tốc độ phát triển dân số được kiểm soát, chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch liên quan Y tế đã được quan tâm và đã phát huy tích hiệu quả tích cực trong đời sống xã hội.

Thành công trong việc triển khai các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới hiện đại ngang tầm các bệnh viện trung ương và khu vực, tập trung ở các lĩnh vực như: tim mạch, điều trị ung thư, chẩn đoán hình ảnh, ngoại khoa, sản phụ khoa, phẫu thuật tạo hình, phẫu thuật thẩm mỹ, ghép thận... 

Đặc biệt, ngành Y tế Thủ đô đã có 1 cơ sở y tế chất lượng quốc tế là Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hoá Hà Nội giúp người bệnh được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng quốc tế ngay tại Việt Nam, giảm được nhiều chi phí nếu phải ra nước ngoài điều trị.

Không chỉ tập trung phát triển chuyên môn, ngành còn đẩy mạnh việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh của nhân viên y tế. Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh của thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, góp phần giảm phiền hà, hướng tới sự hài lòng của người bệnh".

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành y tế thủ đô cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cơ cấu bệnh tật thay đổi, vấn đề ATVSTP...

Ghi nhận những kết quả mà ngành y tế thủ đô đã đạt được, PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch công đoàn ngành y tế Việt Nam khẳng định trong năm vừa qua, ngành Y tế Hà Nội đã nỗ lực hết mình trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân thủ đô.

Lãnh đạo Sở Y tế và Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tặng hoa tôn vinh các thầy thuốc tiêu biểu ngành Y tế Hà Nội năm 2019

Chủ tịch công đoàn ngành y tế Việt nam đề nghị Sở Y tế Hà Nội cùng công đoàn ngành Y tế tiếp tục tạo điều kiện và chăm lo cho đời sống cán bộ viên chức người lao động ngành y tế Thủ đô.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch ngành công đoàn y tế Việt Nam, phát biểu kết luận hội nghị, TS Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã tri ân và tôn vinh các thầy thuốc tiêu biểu ngành y tế Thủ đô năm 2019.

Đồng thời Giám đốc Sở cũng yêu cầu các đơn vị y tế trong ngành tiếp tục trau dồi về chuyên môn, nỗ lực hết mình trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Ngoài ra tích cực thực hiện đổi mới thái độ, phong cách ứng xử của nhân viên y tế đối với người bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn thủ đô. Phấn đấu thực hiện theo lời của chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi ngành Y tế nhân ngày 27/2./.