24/04/2024 lúc 18:15 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nội: Thí điểm cải tạo bờ kè Hồ Hoàn Kiếm

VNHN - Trước thực trạng bờ hồ Hoàn Kiếm đang bị xuống cấp, hư hỏng, nhiều đoạn sụt lún nghiêm trọng, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo quận Hoàn Kiếm thực hiện cải tạo xung quanh bờ hồ.

VNHN - Trước thực trạng bờ Hồ Hoàn Kiếm đang bị xuống cấp, hư hỏng, nhiều đoạn sụt lún nghiêm trọng, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Quận Hoàn Kiếm thực hiện cải tạo xung quanh bờ hồ.

Ngày 21/4, Quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) chính thức khởi công dự án cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Trong đó, hạng mục kè hơn 1. 452 m bờ hồ được thi công đầu tiên.

Thí điểm cải tạo bờ kè hồ Hoàn Kiếm bằng khối bê tông cốt sợi đúc sẵn,

mỗi cấu kiện dài 1m, cao 2,5m, nặng 2,5 tấn

đã được thiết kế và thử nghiệm tại hồ Trúc Bạch tháng 11/2019.

Ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm cho biết, đây là đoạn kè triển khai đầu tiên, khu vực được chọn là một trong những nơi sạt lở nguy hiểm của khu vực hồ Hoàn Kiếm trước đây, cũng là khu vực điểm đầu của đường kè mới trong đợt thi công lần này, bắt đầu từ đoạn giáp với nhà hàng Thủy Tạ kéo dài về phía phố Lê Thái Tổ.

Phó Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm cho biết thêm, phương án kè bờ hồ Hoàn Kiếm bằng bê tông khối đúc sẵn đảm bảo nhanh gọn, không thu hẹp diện tích mặt hồ. Dự kiến, đến tháng 8/2020 hạng mục kè bờ hồ sẽ được hoàn thành.

 

Hình ảnh Thi công:

 

Mỗi công đoạn cần được thực hiện tỉ mĩ và có độ chính xác cao.

Khu vực công trường đang thi công được dựng các rào chắn và có biển báo,

đèn tín hiệu giúp người tham gia giao thông dễ nhận biết.

Công nhân dầm mưa trong đêm thi công bờ kè.