25/04/2024 lúc 07:31 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nội giải quyết việc làm cho gần 150.000 lao động trong 9 tháng

VNHN - Trong 9 tháng năm 2019, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 149.400 lao động, đạt 97% kế hoạch năm. Trong đó, đã tổ chức 77 phiên giao dịch việc làm, tạo cơ hội việc làm cho 15.300 lao động. Tỷ lệ lao động thiếu việc làm trên địa bàn Thành phố còn ở mức 0,81%.

VNHN - Trong 9 tháng năm 2019, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 149.400 lao động, đạt 97% kế hoạch năm. Trong đó, đã tổ chức 77 phiên giao dịch việc làm, tạo cơ hội việc làm cho 15.300 lao động. Tỷ lệ lao động thiếu việc làm trên địa bàn Thành phố còn ở mức 0,81%.

Theo UBND TP. Hà Nội, trong số 149.400 lao động được giải quyết việc làm từ đầu năm đến nay, có 26.650 lao động được tạo việc làm từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền 924 tỷ đồng. Cũng trong 9 tháng, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 77 phiên giao dịch việc làm với 4.371 doanh nghiệp, đơn vị tham gia cùng 68.173 chỉ tiêu tuyển dụng.

Qua các phiên giao dịch việc làm đã có trên 37.700 lượt lao động được phỏng vấn, hướng nghiệp và 15.300 lao động được tuyển dụng. Theo kết quả Điều tra lao động việc làm, sơ bộ quý III/2019, lực lượng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội là 3,95 triệu người, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của dân số 15 tuổi trở lên toàn Thành phố là 66,4% (trong đó khu vực thành thị là 61,2%, khu vực nông thôn là 78,6%).

Đông đảo người lao động được tuyển dụng khi tham dự các phiên giao dịch việc làm.

Đến hết quý III năm 2019, tỷ lệ lao động thiếu việc làm chung chiếm 0,81% trên lực lượng lao động toàn Thành phố (trong đó tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực thành thị là 1,08%; khu vực nông thôn là 0,3%). Tỷ lệ thất nghiệp chung của Thành phố trong quý III/2019 là 1,5% (tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị chiếm 1,82% trên tổng lực lượng lao động, cao hơn tỷ lệ thất nghiệp ở nông thôn là 0,93%); tỷ lệ này giảm so với quý II/2019 nhưng mức giảm không đáng kể.