28/03/2024 lúc 21:41 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nội cho học sinh các cấp nghỉ học đến hết ngày 15/4, phòng chống dịch Covid-19

VNHN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông tin, thành phố Hà Nội quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người kể từ 0h ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020; học sinh các cấp trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết ngày 15/4/2020.

VNHN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông tin, thành phố Hà Nội quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người kể từ 0h ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020; học sinh các cấp trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết ngày 15/4/2020.

 
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: KTĐT)

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) thành phố Hà Nội diễn ra chiều 27/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu, học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông, học viên các trường cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết ngày 15/4/2020.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, cần phải áp dụng ngay các biện pháp hạn chế tụ tập đông người kể từ 0h ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Vì thế, Hà Nội tiếp tục cho học sinh tất cả các cấp, từ mầm non đến trung học phổ thông, học viên các trường cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết ngày 15/4/2020.

"Các trường học, cơ sở dạy nghề tạm thời không tổ chức cho học sinh đến trường dưới mọi hình thức", đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

 
Tăng cường tập huấn, giáo dục dạy học trực tuyến online tại Trường THCS Nghĩa Tân. (Ảnh: Đại Lộc)

Thời điểm hiện tại, để hạn chế các ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới việc học tập của học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường hỗ trợ học sinh học trực tuyến trên hệ thống Hanoi Study; tổ chức dạy học trên các kênh của Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội. 

Các cơ sở giáo dục, các trường cần tiếp tục có các chương trình giảng dạy bằng hình thức trực tuyến phù hợp cho học sinh. Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm giữ gìn vệ sinh, khử khuẩn, chuẩn bị đầy đủ các thiết bị y tế cho các lớp học; trang bị các thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn...