20/04/2024 lúc 05:45 (GMT+7)
Breaking News

Grab sẽ được “bơm” thêm 2,5 tỉ USD vốn đầu tư chiến lược

VNHN - Grab - ứng dụng đặt xe công nghệ và thanh toán di động Đông Nam Á, vừa công bố Didi Chuxing (Trung Quốc) - nền tảng ứng dụng gọi xe hàng đầu thế giới và Ngân hàng SoftBank Group Corp (Nhật Bản) sẽ đầu tư lên đến 2 tỷ USD để dẫn đầu vòng huy động vốn mới nhất của Grab. Ngoài ra Grab cũng dự đoán sẽ huy động được thêm 500 triệu USD từ các nhà đầu tư hiện tại và các nhà đầu tư mới, nâng tổng số vốn trong vòng huy động hiện tại lên đến 2,5 tỷ đô la Mỹ, trở thành vòng huy động vốn đơn lẻ lớn n

VNHN - Grab - ứng dụng đặt xe công nghệ và thanh toán di động Đông Nam Á, vừa công bố Didi Chuxing (Trung Quốc) - nền tảng ứng dụng gọi xe hàng đầu thế giới và Ngân hàng SoftBank Group Corp (Nhật Bản) sẽ đầu tư lên đến 2 tỷ USD để dẫn đầu vòng huy động vốn mới nhất của Grab. Ngoài ra Grab cũng dự đoán sẽ huy động được thêm 500 triệu USD từ các nhà đầu tư hiện tại và các nhà đầu tư mới, nâng tổng số vốn trong vòng huy động hiện tại lên đến 2,5 tỷ đô la Mỹ, trở thành vòng huy động vốn đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử Đông Nam Á.

 

Cùng với quyết định đầu tư này, hai nhà đầu tư dẫn đầu vòng huy động vốn mới nhất của Grab là Didi và SoftBank cũng khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ sứ mệnh của Grab trong việc giúp người dân Đông Nam Á tiếp cận với các phương thức di chuyển an toàn và các sản phẩm tài chính, đồng thời tạo ra thêm nhiều cơ hội việc làm.

Tính đến thời điểm hiện tại, Grab là ứng dụng đặt xe dẫn đầu thị trường Đông Nam Á với 95% thị phần dịch vụ đặt xe taxi và 71% thị phần dịch vụ đặt xe cá nhân. Theo đó, Grab hiện là một trong những nền tảng di động được sử dụng nhiều nhất trong khu vực với gần 3 triệu chuyến xe mỗi ngày.

Thị trường của Grab ngày càng rộng khắp

Tính đến nay, ứng dụng Grab đã được tải xuống hơn 50 triệu thiết bị di động, giúp hành khách kết nối vào mạng lưới giao thông đường bộ lớn nhất khu vực với hơn 1,1 triệu đối tác tài xế. Grab sẽ tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu thị trường và đầu tư vào GrabPay, giải pháp thanh toán di động độc quyền của Grab.

Ông Anthony Tan, Giám đốc Điều hành và Đồng sáng lập của Grab, cho biết,  “Chúng tôi rất vui mừng được đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược với DiDi và SoftBank. DiDi và SoftBank cùng chia sẻ niềm lạc quan với Grab về tương lai của Đông Nam Á và thị trường ứng dụng đặt xe công nghệ, thị trường thanh toán của khu vực; cũng như có niềm tin rằng Grab đang giữ một vị thế vô cùng lý tưởng để tận dụng những cơ hội to lớn trên thị trường".

Tại Việt Nam, Grab bắt đầu triển khai dịch vụ vào năm 2014, làm thay đổi cách vận hành của cả thị trường taxi, được đông đảo khách hàng lựa chọn và tạo ra nhiều cơ hội việc làm.

Theo Tổng hợp