29/03/2024 lúc 17:30 (GMT+7)
Breaking News

Gốm Đất Việt – Tự hào đất sét nung Việt Nam

VNHN - Gốm Đất Việt là dòng sản phẩm đất sét nung cao cấp được sản xuất từ Công ty CP Gốm Đất Việt và Công ty CP Gạch Ngói Đất Việt trụ sở tại xã Tràng An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

VNHN - Gốm Đất Việt là dòng sản phẩm đất sét nung cao cấp được sản xuất từ Công ty CP Gốm Đất Việt và Công ty CP Gạch Ngói Đất Việt trụ sở tại xã Tràng An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Nơi đây là đệ tứ chiến khu xưa – một vùng đất địa linh, nhân kiệt, nguồn nguyên liệu dồi dào trữ lượng lớn giàu hàm lượng oxit sắt vượt trội so các mỏ sét thông thường khác.

Với dây chuyền thiết bị tiên tiến hiện đại bậc nhất hàng đầu đất sét nung Việt Nam, đó là hệ gia công phối liệu, máy nhào đùn liên hợp sản xuất gạch Cotto công suất lớn nhất Việt Nam. Dòng sản phẩm ngói lợp truyền thống phục vụ xây dựng biệt thự, nhà vườn, phục cổ đình chùa miếu mạo…. được sản xuất theo công nghệ nghiền khô, máy dập cắt Pavia tự động xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam. Với đội ngũ cán bộ nhân viên lành nghề, yêu nghề, giàu kinh nghiệm, cần cù, năng động, tinh thần thi đua yêu nước, đứng đầu là Anh hùng Lao động ông Nguyễn Quang Mâu chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Duy Hưng nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh cố vấn HĐQT.

Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại nên sản phẩm của Gốm Đất Việt có rất nhiều ưu điểm: Gạch Cotto lát nền, ốp tường có cường độ kháng uốn cao, độ hút nước thấp, màu đỏ đậm, bề mặt mịn màng không lõi đen, đẹp màu mãi mãi với thời gian, không rêu mốc, không nồm, không trơn trượt, an toàn cho người già và trẻ nhỏ, ấm áp về mùa đông, mát dịu về mùa hè. Ngói lợp các loại không tráng men có màu đỏ quýt trầu độc đáo, âm thanh trong chắc (dùng búa sắt gõ lên bề mặt sản phẩm tưởng như ta gõ vào một tấm kim loại), độ hút nước thấp, thời gian xuyên nước cực dài, tải trọng bão hòa thấp, cường độ kháng uốn cao hơn hẳn sản phẩm đất sét nung khác.

Ngói lợp tráng men là một sản phẩm hoàn hảo vì phun men trực tiếp lên sản phẩm mộc nên độ thẩm thấu bám dính sâu, nung trong lò tuynel môi trường khắc nghiệt với nhiệt độ gần 1200oC do đó sản phẩm có độ bóng sâu, độ bền vĩnh cửu, màu sắc đa dạng phù hợp phong thủy, tuổi giáp của người tiêu dùng, giá cả hợp lý, đội ngũ cán bộ nhân viên phục vụ tận tình coi lợi ích người mua là lợi ích của nhà sản xuất và sẵn sàng chịu trách nhiệm khi sản phẩm  không đúng giá trị đích thực.

Hiện nay sản phẩm Gốm Đất Việt đã có mặt ở mọi miền Tổ Quốc, xuất hiện ở nhiều công trình sang trọng như biệt thự, nhà vườn, đình chùa miếu mạo, nhà thờ gia đình, dòng họ khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam, vượt trùng khơi 45 quốc gia và vùng lãnh thổ 5 châu. Sản phẩm Gốm Đất Việt là sản phẩm của làng quê Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam luôn đem đến nhiều may mắn, hạnh phúc, phồn vinh cho mỗi gia đình, tô thêm vẻ đẹp thuần Việt cho mỗi công trình đó là sản phẩm Gốm Đất Việt.