29/03/2024 lúc 17:09 (GMT+7)
Breaking News

Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo đón Tết

VNHN - Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra chương trình "Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết 2019" từ ngày 24 - 26/1 (tức ngày 19 - 21 tháng Chạp năm Mậu Tuất) với chủ đề "Trao sẻ chia - Nhận yêu thương".

VNHN - Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra chương trình "Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết 2019" từ ngày 24 - 26/1 (tức ngày 19 - 21 tháng Chạp năm Mậu Tuất) với chủ đề "Trao sẻ chia - Nhận yêu thương".

Chương trình "Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết 2019" diễn ra từ ngày 24 - 26/1 (tức ngày 19 - 21 tháng Chạp năm Mậu Tuất)

Chương trình do Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cá nhân, đơn vị, các tổ chức xã hội tổ chức.

Bên cạnh đó, còn có sự tham dự của các Tăng ni, Phật tử, đại diện các cộng đồng dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam như: Thái, Mường, Khơ Mú, Dao, Tày, Ê Đê, Khmer, Mông, Tà Ôi, Ba Na, Cơ Tu, Ê Đê, Raglai...

700 túi quà, được BTC dự kiến trao cho các đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam thuộc Quảng Trị và Hà Nội, Thái Nguyên.

Cũng trong khuôn khổ, chương trình dựng cây nêu ngày Tết sẽ được diễn ra với mong muốn cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam đón Tết Kỷ Hợi bình an, hạnh phúc với nhiều đổi mới hơn, nhiều thành công hơn tại "Ngôi nhà chung"./.