20/04/2024 lúc 10:56 (GMT+7)
Breaking News

Giao lưu hữu nghị các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia

Tại hội nghị, đại biểu của hai nước đã thống nhất, để gìn giữ tình hữu nghị, lực lượng làm nhiệm vụ hai nước cần tiếp tục thể hiện quyết tâm ủng hộ, tham gia tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ phân giới, cắm mốc trên thực địa sớm hoàn thành theo đúng kế hoạch của Chính phủ hai nước. Bảo vệ thành quả phân giới, cắm mốc đã đạt được trong thời gian qua, phục vụ cho ký kết Hiệp định biên giới trong thời gian tới, góp phần xây dựng đường biên giới chung giữa hai nước hòa bình, ổn định,

VNHN -Từ ngày 27 đến 28-8, tại TP. Châu Đốc (An Giang) đã diễn ra Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam và Campuchia cấp Bộ Tư lệnh năm 2019 ...

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp đoàn đại biểu Campuchia. (Ảnh: Thanh Dũng)

Đến dự phía Việt Nam có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện Ủy ban biên giới Quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao; Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh của 10 tỉnh biên giới gồm: An Giang, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp và Kiên Giang.

Về phía các lực lượng Vương quốc Campuchia có Đại tướng Hun Manet, Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia; Đại tướng Sao Sokha -Tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia; Đại tướng Teng Soun - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia; Đại tướng Pin Piseth - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia; Đại tướng Siek Socheat - Cục trưởng Biên giới, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia; lãnh đạo chính quyền các tỉnh Takeo và Kandal, Tiểu đoàn Bộ đội Biên phòng số 1/Tiểu khu Quân sự tỉnh Takeo, Tiểu đoàn Cảnh sát bảo vệ biên giới 603/Ty Công an tỉnh Takeo, Tiểu đoàn Cảnh sát bảo vệ biên giới 605/Ty Công an tỉnh Kandal.

Tại chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam và Campuchia đã diễn ra hội nghị bàn tròn giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với năm đoàn Campuchia.

Tại hội nghị, đại biểu của hai nước đã thống nhất, để gìn giữ tình hữu nghị, lực lượng làm nhiệm vụ hai nước cần tiếp tục thể hiện quyết tâm ủng hộ, tham gia tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ phân giới, cắm mốc trên thực địa sớm hoàn thành theo đúng kế hoạch của Chính phủ hai nước. Bảo vệ thành quả phân giới, cắm mốc đã đạt được trong thời gian qua, phục vụ cho ký kết Hiệp định biên giới trong thời gian tới, góp phần xây dựng đường biên giới chung giữa hai nước hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển bền vững. Lực lượng bảo vệ biên giới hai bên phối hợp chặt chẽ với nhau, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới qua lại khám chữa bệnh, thăm thân nhân, mua bán, trao đổi hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh. Tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy quan hệ giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới, cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân chấp hành nghiêm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, pháp luật của mỗi nuớc. Tích cực vận dộng nhân dân tham gia đấu tranh ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, chống tội phạm, buôn lậu qua biên giới, cửa khẩu, xây dựng quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.

Hai bên nhất trí, tham gia tích cực, có trách nhiệm trong phối hợp, tổ chức các chương trình giao lưu hữu nghị biên giới ở các cấp nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết, tin cậy, gắn bó và phối hợp công tác giữa chính quyền, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và cửa khẩu hai nuớc Việt Nam - Campuchia, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, cũng như hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

* Trước đó, từ ngày 24 đến 25-8, đã diễn ra các hoạt động văn hóa thể thao giữa cán bộ, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới tại tỉnh An Giang và hai tỉnh Takeo, Kandal; cùng các hoạt động xã hội như tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 600 đến 700 người dân Campuchia, 400 người dân Việt Nam; trao học bổng “Nâng bước em tới trường” tổng trị giá 150 triệu đồng cho 30 học sinh hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập xuất sắc; tặng 60 con bò giống trị giá 900 triệu đồng cho nhân dân An Giang, Takeo, Kandal góp phần giúp đỡ bà con xóa đói giảm nghèo …