23/04/2024 lúc 17:22 (GMT+7)
Breaking News

Giám đốc tài chính của Huawei bị bắt ở Canada

VNHN - Mới đây, nhà chức trách Canada cho biết, đã bắt giữ bà Wanzhou Meng (Mạnh Vãn Chu) Giám đốc tài chính (CFO) kiêm Phó chủ tịch Huawei Trung Quốc, theo yêu cầu từ phía Mỹ, trong bối cảnh cơ quan chức năng Mỹ đang điều tra nghi án tập đoàn công nghệ Trung Quốc này vi phạm lệnh trừng phạt Iran.

VNHN - Mới đây, nhà chức trách Canada cho biết, đã bắt giữ bà Wanzhou Meng (Mạnh Vãn Chu) Giám đốc tài chính (CFO) kiêm Phó chủ tịch Huawei Trung Quốc, theo yêu cầu từ phía Mỹ, trong bối cảnh cơ quan chức năng Mỹ đang điều tra nghi án tập đoàn công nghệ Trung Quốc này vi phạm lệnh trừng phạt Iran.

Bà Wanzhou Meng (Mạnh Vãn Chu), Giám đốc tài chính (CFO) kiêm Phó chủ tịch Huawei Trung Quốc

Thông tin từ Bloomberg cho biết, ngày 5/12, người phát ngôn của Bộ Tư Pháp Canada xác nhận bà Wanzhou Meng đã bị bắt ở Vancouver vào hôm 1/12.

Theo đó, bà Meng bị bắt vì tình nghi vi phạm lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào Iran. Bà có nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ khi Huawei bị nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt Iran và hỗ trợ hoạt động gián điệp của Bắc Kinh. Ngoài ra, Bộ Tư pháp Canada nói thêm rằng họ sẽ không thể cung cấp thêm chi tiết do lệnh cấm công khai mà bà Mạnh yêu cầu. 

Nữ giám đốc 41 tuổi này được truyền thông Trung Quốc đánh giá là một ứng viên hàng đầu kế nhiệm cha mình, ông Ren Zhengfei, nhà sáng lập Huawei, nắm quyền lãnh đạo tập đoàn viễn thông. Theo tiểu sử của bà Meng trong báo cáo thường niên của công ty, bà gia nhập Huawei vào năm 1993 và nắm giữ nhiều vị trí khác nhau trong các bộ phận tài chính của tập đoàn. Ngoài vị trí giám đốc tài chính của công ty, bà Meng hiện còn giữ chức phó chủ tịch.

Huawei, một trong những tập đoàn cung cấp thiết bị và dịch vụ viễn thông lớn nhất thế giới và đang bị giám sát chặt chẽ tại Mỹ do các quan chức an ninh nước này cáo buộc họ có mối liên hệ mật thiết với chính phủ Trung Quốc. Các sản phẩm của Huawei gây lo ngại rằng có thể hỗ trợ cho hoạt động gián điệp của Bắc Kinh.

Năm 2016, Bộ Thương mại Mỹ đã tiến hành tìm kiếm thông tin liên quan đến khả năng Huawei chuyển công nghệ Mỹ đến Syria, Triều Tiên và Iran. Trước đó, Mỹ đã trừng phạt ZTE, một đối thủ đồng hương của Huawei, vì giao dịch với Iran và Triều Tiên.

Mặc dù vậy, mảng điện thoại thông minh của Huawei vẫn đang phát triển mạnh. Bất chấp các lệnh cấm, Huawei vẫn vượt qua Apple để trở thành hãng sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới trong quý II năm nay, theo sát vị trí dẫn đầu của Samsung, theo AFP./.