20/04/2024 lúc 10:01 (GMT+7)
Breaking News

Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2020

Sáng 29/11, tại khu Đảo nổi, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2020 do Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam (Tổng cục Thể dục Thể thao - Bộ VH TT & DL) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông tổ chức bước vào chặng đua cuối cùng ở 2 nội dung 200m, 500m và bế mạc.

Các đội dự thi chụp ảnh lưu niệm tại giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2020.

Sáng 29/11, tại khu Đảo nổi, tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2020 do Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam (Tổng cục Thể dục Thể thao - Bộ VH TT & DL) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông tổ chức bước vào chặng đua cuối cùng ở 2 nội dung 200m, 500m và bế mạc.

Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức tại khu vực Tây Nguyên. Giải có sự tham dự của gần 160 vận động viên của 9 đội thuyền đến từ các tỉnh: Bình Thuận, Đắk Nông, Hải Dương, Quảng Bình, Thái Nguyên và TP. Hồ Chí Minh. Các vận động viên tranh tài ở 9 nội dung: 200m nam, 200m nữ, 200m hỗn hợp; 500m nam, 500m nữ, 500m hỗn hợp; 1.000m nam, 1.000m nữ và 1.000m hỗn hợp.

Các đội thi luôn thể hiện hết sức mình, quyết tâm tranh tài tại giải lần này.

Kết quả:
+ Ở cự ly 200m hỗn hợp: nhất đội TP. Hồ Chí Minh; nhì đội Bình Thuận; ba đội Thái Nguyên
+ Ở cự ly 200m nữ: nhất đội Thái Nguyên; nhì đội Quảng Bình; ba đội Đắk Nông
+ Ở cự ly 200m nam: nhất đội Bình Thuận; nhì đội  Hải Dương; ba đội TP. Hồ Chí Minh Ở cự ly 500m hỗn hợp: nhất đội TP. Hồ Chí Minh; nhì đội Bình Thuận; ba đội Thái Nguyên
+ Ở cự ly 500m nam: nhất đội Bình Thuận; nhì đội TP. Hồ Chí Minh; ba đội Hải Dương
+ Ở cự ly 500 nữ: nhất đội Thái Nguyên; nhì đội Quảng Bình; ba đội TP. Hồ Chí Minh


Ban tổ chức trao giải cho đại diện các đội giành chiến thắng.

Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt thì giải nhất toàn đoàn thuộc về đội TP. Hồ Chí Minh với 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 10 huy chương đồng; giải nhì toàn đoàn thuộc về đội Bình Thuận với 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng; giải ba toàn đoàn thuộc về đội Thái Nguyên với 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng./.