20/04/2024 lúc 06:46 (GMT+7)
Breaking News

Gia Lai: Tổ chức trang nghiêm Lễ kỳ siêu và truy điệu 16 liệt sĩ hy sinh ở nước bạn Campuchia

VNHN - Vừa qua, UBND huyện Đức Cơ phối hợp cùng Ban trị sự GHPGVN huyện Đức Cơ tổ chức Lễ kỳ siêu các vong linh anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại nước bạn Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh, đồng thời tổ chức lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Cơ.

VNHN - Vừa qua, UBND huyện Đức Cơ phối hợp cùng Ban trị sự GHPGVN huyện Đức Cơ tổ chức Lễ kỳ siêu các vong linh anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại nước bạn Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh, đồng thời tổ chức lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Cơ.

Các đại biểu tham dự lễ kỳ siêu

Tham gia buổi lễ có bà Huỳnh Nữ Thu Hà - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; cùng đại diện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Lao động Thương binh tỉnh. Về phía Giáo hội  Phật giáo, cử hành nghi thức kỳ siêu có Đại đức Thích Nhuận Đạo - Uỷ viên thường trực Ban Hướng Dẫn Phật tử Trung Ương. Phó Ban trị sự, trưởng Ban HDPT tỉnh Gia Lai– Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Đức Cơ, trụ trì chùa Từ Quang cùng chư Tôn Đức Tăng trú xứ và đông đảo bà con Phật tử, nhân dân trên địa bàn huyện cùng tham dự lễ kỳ siêu với lòng biết ơn sâu sắc.

Sau lễ kỳ siêu được diễn ra trang nghiêm, đến sáng ngày 18/05/2020, các Ban ngành liên quan tại huyện Đức Cơ và tỉnh Gia Lai đã tiến hành tổ chức Lễ Truy điệu và an táng 16 hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia đã hi sinh tại đất nước bạn Campuchia mà trước đó đội công tác K52, lực lượng chuyên trách thuộc Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm trong năm 2019 – 2020.

Đại đức Thích Nhuận Đạo thực hiện lễ kỳ siêu.

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, tất cả đã dành phút mặc niệm để nhớ về công ơn những anh hùng liệt sĩ vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả nay đã được đưa về đất mẹ.

Tại lễ kỳ siêu, lễ truy điệu, tất cả cùng hướng về tiền nhân, anh linh các anh hùng liệt sỹ, nguyện cầu cho đất nước Việt Nam được thanh bình, đại dịch được qua đi để đời sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc./.