20/04/2024 lúc 13:02 (GMT+7)
Breaking News

Gia Lai: Phó Bí thư Thường trực Hồ Văn Niên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

VNHN - Ngày 1/6 vừa qua, tại Gia Lai đã diễn ra Hội nghị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, về công tác cán bộ nhằm kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020; đại diện Vụ 2 Ban Tổ chức Trung ương cùng 47 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

VNHN - Ngày 1/6 vừa qua, tại Gia Lai đã diễn ra Hội nghị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, về công tác cán bộ nhằm kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020; đại diện Vụ 2 Ban Tổ chức Trung ương cùng 47 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại Hội nghị, ông Châu Ngọc Tuấn, phó Bí thư Tỉnh ủy thông qua công văn số 12210ngay /29/5/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng đọc thông báo chỉ đạo của Bộ Chính Trị, giới thiệu đồng chí  Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia lai nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Hồ Văn Niên được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai.

Tại buổi hội nghị, sau khi thảo luận đã tiến hành việc bỏ phiếu kín, để thực hiện việc bầu cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020). Kết quả ông Hồ Văn Niên được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai.

Ông Hồ Văn Niên (sinh ngày 15/10/1975), là người con Dân tộc Bahnar, quê quán xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Ông tốt nghiệp Cử nhân Chính trị, Cử nhân luật. Ông từng là Đai biểu Hội đồng Nhân dân tinh Gia Lai. Tháng 5/2016 Ông trúng cử Đại Biểu Quốc hội khóa XIV.

Đồng chí Hồ Văn Niên phát biểu cảm ơn tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên cảm ơn các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tín nhiệm và xem đây là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình; là trách nhiệm cao cả mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Bộ Chính trị giao phó. Cùng với sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, đồng chí Hồ Văn Niên mong muốn nhận được sự đồng hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.