23/04/2024 lúc 22:28 (GMT+7)
Breaking News

Gia Lai: Khai mạc Ngày Hội cỏ hồng và Phiên chợ nông sản huyện Đăk Đoa lần III năm 2019

VNHN - Sáng 22/11/2019, UBND huyện Đăk Đoa tổ chức khai mạc “Ngày Hội Cỏ Hồng và Phiên chợ nông sản huyện Đăk Đoa lần III năm 2019” tại khu rừng thông có cánh đồng cỏ hồng mọc tự nhiên trên vùng đất đỏ bazan, thuộc xã GLar. Ngày hội diễn ra từ 22/11 đến 24/11/2019 thu thút hàng ngàn lượt khách tham quan và mua sắm, trải nghiệm tại phiên chợ nông sản của 17/17 xã thị trấn trên địa bàn.

VNHN - Sáng 22/11/2019, UBND huyện Đăk Đoa tổ chức khai mạc “Ngày Hội cỏ hồng và Phiên chợ nông sản huyện Đăk Đoa lần III năm 2019” tại khu rừng thông có cánh đồng cỏ hồng mọc tự nhiên trên vùng đất đỏ bazan, thuộc xã GLar. Ngày hội diễn ra từ 22/11 đến 24/11/2019 thu thút hàng ngàn lượt khách tham quan và mua sắm, trải nghiệm tại phiên chợ nông sản của 17/17 xã thị trấn trên địa bàn.

Ông Hoàng Nhưn - Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Đoa - Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc Ngày Hội. Ảnh: Bá Nha

Đến với ngày hội năm nay, hàng ngàn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đắm mình trong những tiết mục văn hóa văn nghệ, cồng chiêng của Tây Nguyên, check in lưu lại khoảnh khắc đẹp trên đồi cỏ hồng rừng thông 50 năm tuổi, tham quan mua sắm, trải nghiệm tại 22 gian hàng nông sản của các đơn vị sản xuất, bà con 17 xã, thị trấn. Ngoài không gian văn hóa ẩm thực như: gà nướng, cơm lam, khoai lang Lệ Cần, sản vật như: tiêu Lệ Chí, cam Kon Gang, chuối rừng, rượu cần truyền thống, măng khô, thổ cẩm…. Được biết, đây là lần thứ 3 địa phương duy trì, tổ chức nhằm giới thiệu địa điểm, khai thác tiềm năng tài nguyên du lịch sẵn có và xúc tiến các mặt hàng nông sản sạch, chất lượng của địa phương.

Khách tham quan, mua sắm đồ mỹ nghệ tại Phiên chợ. Ảnh:Trà My

Khách tham quan ở Đồi cỏ hồng. Ảnh:Trà My.

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, phần lễ được lãnh đạo địa phương chuẩn bị chu đáo, hiệu quả. Phần hội, Ban tổ chức các cuộc thi: tạc tượng, chạy cà kheo, đẩy gậy, kéo co và cồng chiêng ….tạo không gian văn hóa sinh hoạt cộng đồng đồng bào Ba Na, Jrai, Kinh…

Trao đổi với phóng viên Việt Nam Hội nhập, ông Hoàng Nhưn – Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa – Trưởng Ban tổ chức bày tỏ vui mừng ngày hội tổ chức, triển khai có hiệu quả, thiết thực thu hút người dân trong khu vực và ngoài tỉnh tham dự. Đáng mừng, công tác đảm bảo an ninh trật tự, văn hóa và môi trường được giữ vững, du khách có ý thức và trách nhiệm cao trong suốt quá trình tham quan và sử dụng dịch vụ, không xả rác. Quan trọng là thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy và bảo tồn bắc sắc văn hóa gắn với xây dựng kinh tế, xã hội và văn hóa địa phương./.