26/04/2024 lúc 00:11 (GMT+7)
Breaking News

Gia Lai: Hội nghị Đại biểu Phật giáo huyện Đức Cơ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng nay, ngày 14/11 (nhằm ngày 10/10 năm Tân Sửu), tại chùa Từ Quang, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã diễn ra Hội nghị Đại biểu Phật giáo huyện Đức Cơ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Sáng nay, ngày 14/11 (nhằm ngày 10/10 năm Tân Sửu), tại chùa Từ Quang, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã diễn ra Hội nghị Đại biểu Phật giáo huyện Đức Cơ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự Đại hội, có đại biểu đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, đại diện Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh, Ban Dân vận huyện ủy, Phòng An ninh đối nội - Công an tỉnh và Lãnh đạo Huyện ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp Chính quyền địa phương và sự chỉ đạo của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai. Ban trị sự Phật giáo huyện Đức Cơ đã thực hiện tốt công tác tín ngưỡng ở các chùa trên địa bàn huyện. Các hoạt động như hoằng pháp, nghi lễ, bảo tồn văn hóa, bổ nhiệm trụ trì. Trong đó công tác xã hội từ thiện, từ bi cứu khổ là truyền thống tốt đẹp của Đạo Phật luôn được phát huy, trong nhiệm kỳ các cơ sở Phật Giáo trên địa bàn huyện đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết, xây nhà Đại đoàn kết, tặng quà giúp đỡ bà con khó khăn trong mùa dịch Covid-19….Qua đó góp phần cùng với chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Hội nghị Đại biểu Phật giáo huyện Đức Cơ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị, sau khi BTS nhiệm kỳ cũ tuyên bố mãn nhiệm, HT. Thích Từ Vân - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu hiện diện nhất trí thông qua thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Cơ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 17 thành viên do: ĐĐ. Thích Nhuận Đạo tiếp tục làm Trưởng ban; ĐĐ. Thích Đạo Quang làm Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Hoằng pháp.

Những gương mặt Ban trị sự nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Vũ Mạnh Định - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ đã đánh giá cao những thành quả đạt được của Ban Trị sự GHPGVN huyện trong nhiệm kỳ qua; ghi nhận đóng góp của GHPG huyện trong xây dựng xã hội tốt đẹp và tin tưởng rằng các Tăng ni, cư sĩ và Phật tử trong tỉnh nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, sống theo chánh pháp, tích cực “hoằng pháp độ sinh”, đem giáo lý của Đức Phật đến với mọi tầng lớp nhân dân, làm cho đạo đức Phật giáo và đạo đức Dân tộc ngày càng hòa quyện, tích cực tham gia thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

Ông Vũ Mạnh Định - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ phát biểu.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hoà thượng Thích Trí Thạnh - Thành viên HĐCM TW, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai đã tán dương tinh thần hoằng pháp lợi sanh của BTS PG huyện Đức Cơ, đồng thời sách tấn chư Tôn đức BTS PG huyện Đức Cơ cần nỗ lực hoạt động các công tác thiện nguyện giúp cho bà con tại địa phương vượt khó vươn lên, ổn định đời sống.

Hoà thượng Thích Trí Thạnh - Thành viên HĐCM TW, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai.

Để ghi nhận những đóng góp của BTS PG huyện Đức Cơ, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai đã trao tặng nhiều Bằng tuyên dương công đức đến tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự, góp phần phát triển Phật giáo huyện Đức Cơ trong nhiệm kỳ qua.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai đã trao tặng nhiều Bằng tuyên dương công đức đến tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự.

Trước đó, chiều ngày 13/11, Đại đức Thích Nhuận Đạo dẫn đoàn Ban Trị sự lên thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức cơ. Trên đường về, Đoàn ghé thăm gia đình cụ Bùi Văn Tường (Phật tử chùa Từ Quang) gia đình cụ đã có công đóng góp xây dựng chùa.

Đại đức Thích Nhuận Đạo dẫn đoàn Ban Trị sự lên thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức cơ.