28/03/2024 lúc 16:36 (GMT+7)
Breaking News

Gia Lai: Chi viện cán bộ y tế cho TP Hồ Chí Minh chống dịch

Đoàn công tác tại Gia Lai gồm 21 bác sĩ, điều dưỡng đã xuất quân chi viện cho Ngành Y tế Thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. 

Đoàn công tác tại Gia Lai gồm 21 bác sĩ, điều dưỡng đã xuất quân chi viện cho Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. 

Hơn lúc nào hết, sự đoàn kết, chung tay, chung sức của các nhân viên y tế để tham gia hỗ trợ các tỉnh miền Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng vượt qua giai đoạn khó khăn có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp thiết. Với tinh thần của dân tộc Việt Nam thì nơi nào khó khăn hơn sẽ chung tay hỗ trợ. Tỉnh Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh có mối quan hệ thắm thiết trong nhiều năm qua. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp tại TP. Hồ Chí Minh hiện nay, Gia Lai cùng chung tay góp sức, hỗ trợ lực lượng y-bác sĩ góp phần giúp TP. Hồ Chí Minh chống dịch.

Đoàn công tác gồm 21 bác sĩ, điều dưỡng đã xuất quân chi viện cho Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại lễ xuất quân chiều ngày 29/8, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã gửi lời động viên tinh thần đoàn công tác trước khi lên đường vào TP. Hồ Chí Minh chống dịch. Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành tin tưởng rằng, với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các thành viên trong Đoàn công tác sẽ nỗ lực phối hợp cùng ngành Y tế Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Đồng chí mong muốn các thành viên Đoàn công tác giữ gìn sức khỏe, nỗ lực hết mình, giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy tốt nhất khả năng của mình, tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch trong quá trình làm nhiệm vụ, hỗ trợ tốt nhất các tỉnh phía Nam đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Gia Lai cùng chung tay góp sức, hỗ trợ lực lượng y-bác sĩ góp phần giúp TP. Hồ Chí Minh chống dịch.

Được biết, đoàn công tác gồm 4 bác sĩ và 17 điều dưỡng thuộc các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Nhi; Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh và Trung tâm Y tế 17 huyện, thị xã, thành phố. Đoàn sẽ đến Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) thực hiện nhiệm vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn quận. Mỗi thành viên trong đoàn công tác được tỉnh hỗ trợ phần quà 10 triệu đồng và trang bị đầy đủ các vật tư, đồ phòng hộ, phương tiện phòng-chống dịch.  

Trước khi lên đường, tất cả các cán bộ y tế đã được tập huấn, hướng dẫn quy trình chuyên môn, kỹ thuật và các biện pháp phòng, chống lây nhiễm Covid-19, đồng thời đã được tiêm chủng vắc xin đủ 2 mũi, lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 6903/BYT-TCCB ngày 22-8-2021 của Bộ Y tế “Về việc hỗ nhân lực y tế phục vụ phòng-chống dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh”, Sở Y tế Gia Lai đã lập danh sách 21 tình nguyện viên và tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn các quy định chuyên môn trong công tác phòng-chống dịch và các biện pháp phòng-chống lây nhiễm Covid-19 cho đoàn công tác.

Xuất quân cùng 21 bác sĩ, điều dưỡng Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai hỗ trợ hơn 10 tấn hàng hóa.

Xuất quân cùng 21 bác sĩ, điều dưỡng Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai hỗ trợ hơn 10 tấn hàng hóa gồm: gạo, rau, củ, quả và một số nhu yếu phẩm khác. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã gửi hỗ trợ đoàn công tác 21 triệu đồng; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh 10 triệu đồng; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh ủng hộ quà và tiền mặt trị giá 200 triệu đồng; Hội Nữ doanh nghiệp tỉnh quà và tiền mặt trị giá 130 triệu đồng.