28/03/2024 lúc 22:04 (GMT+7)
Breaking News

Gia Lai: Các xã biên giới huyện Đức Cơ tặng quà chiến sĩ biên phòng

VNHN – Nhằm động viên tinh thần các chiến sĩ Biên phòng, nơi vùng biên giới Việt Nam – Campuchia, nhân dân các xã vùng biên giới huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã vận động quyên góp những món quà nghĩa tình để giành tặng cho các chiến sĩ Biên phòng đã vất vả ngày đêm làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid -19 tại cửa khẩu biên giới tỉnh Gia Lai, nơi đón nhận hàng trăm bà con người Việt làm ăn, sinh sống từ Campuchia trở về Việt Nam.

VNHN – Nhằm động viên tinh thần các chiến sĩ Biên phòng, nơi vùng biên giới Việt Nam – Campuchia, nhân dân các xã vùng biên giới huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã vận động quyên góp những món quà nghĩa tình để giành tặng cho các chiến sĩ Biên phòng đã vất vả ngày đêm làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid -19 tại cửa khẩu biên giới tỉnh Gia Lai, nơi đón nhận hàng trăm bà con người Việt làm ăn, sinh sống từ Campuchia trở về Việt Nam.

Cán bộ viên chức và nhân dân quyên góp những món quà ủng hộ chiến sĩ

Sáng ngày 28/3, đại diện Đảng ủy, UBND và các đoàn thể xã IADom cùng đại diện lãnh đạo huyện Đức Cơ đã trực tiếp đến 8 chốt và các đồn Biên phòng để thăm hỏi, động viên và tặng những món quà đến các chiến sĩ Biên phòng vùng biên giới tỉnh Gia Lai. Đây là những món quà mà bà con các xã vùng biên giới hưởng ứng lời kêu gọi của UB Trung ương MTTQVN đã vận động từ cán bộ công nhân viên chức và nhân dân ủng hộ đóng góp với tinh thần là nghĩa quân dân, là hậu phương vững chắc, góp sức cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid-19.

Đại diện các đoàn thể xã IADom, huyện Đức Cơ tặng quà các đồn biên phòng

Trước đó ngày 25/3, thay mặt lãnh đạo huyện Đức Cơ, ông Phan Quang Thái tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và ông Trịnh Văn Thành, phó chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cũng có những phần quà gửi tặng và động viên đến các đồng chí đồn biên phòng 725 đang làm nhiệm vụ tại vùng biên giới tỉnh Gia Lai./.