28/03/2024 lúc 18:46 (GMT+7)
Breaking News

Gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

VNHN - Sáng 14/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Bộ CHQS tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019).

VNHN - Sáng 14/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Bộ CHQS tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019).

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày Hội QPTD và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

Các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang, anh hùng của QĐND Việt Nam, lực lượng vũ trang Bắc Ninh suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; nghe thông tin thời sự về tình hình thế giới, khu vực, công tác QP-QS địa phương, xây dựng LLVT tỉnh theo hướng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Đây là hoạt động thường niên thể hiện đạo lý “uống nước, nhớ nguồn”, trao đổi, thông tin, đóng góp để xây dựng LLVT tỉnh, nền QPTD ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đào Hồng Lan thông tin về những thành tựu nổi bật của tỉnh năm 2019. Đồng thời khẳng định trong những chiến công của QĐND Việt Nam, của quân, dân Bắc Ninh và thành tựu của tỉnh hôm nay có sự đóng góp rất lớn của các đồng chí cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác. Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới đòi hỏi Đảng bộ, nhân dân và LLVT tỉnh phải tăng cường đoàn kết, tập trung xây dựng nền QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng LLVT tỉnh nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Hội QPTD và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đó, LLVT tỉnh cần tiếp tục xây dựng vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP địa phương, sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn và tin tưởng bằng tình cảm, trách nhiệm, bản lĩnh và kinh nghiệm, các đồng chí cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác sẽ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền; luôn giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đóng góp nhiều hơn nữa trong xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh, đấu tranh chống các thế lực thù địch, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, cuộc vận động, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.