19/04/2024 lúc 19:28 (GMT+7)
Breaking News

Festival “Về miền Quan họ 2019” – 10 năm được UNESCO vinh danh

VNHN - Từ ngày 13 - 28/02 (tức từ ngày mùng 9 tháng Giêng đến hết ngày 24 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Festival “Về miền Quan họ 2019” và kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

VNHN - Từ ngày 13 - 28/02 (tức từ ngày mùng 9 tháng Giêng đến hết ngày 24 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Festival “Về miền Quan họ 2019” và kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Festival “Về miền Quan họ 2019” là một trong những hoạt động nhằm đánh giá kết quả 10 năm thực hiện cam kết với UNESCO trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh (DCQHBN); Đồng thời tiếp tục quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về những giá trị tinh hoa độc đáo, đặc sắc của DCQHBN nói riêng và lịch sử truyền thống văn hóa của vùng quê Bắc Ninh – Kinh Bắc.

Đ/c Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị về việc đánh giá tiến độ triển khai các hoạt động của sự kiện

Theo đó, chương trình Festival gồm tổng thể 25 hoạt động diễn ra từ 13 – 28/02/2019 tại thành phố Bắc Ninh và các huyện, thị xã trong toàn tỉnh. Sự kiện diễn ra với 4 hoạt động chủ đạo: Chương trình kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tứ hải giao tình”; Chương trình hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh trên thuyền và chung kết Cuộc thi “Người đẹp Kinh Bắc 2019”. 

Hát Quan họ trên thuyền là một trong những hoạt động chủ đạo của chương trình Festival “Về miền Quan họ 2019”

Trong thời gian diễn ra Festival, 20 hoạt động hưởng ứng khác cũng được tổ chức như: Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Hội Báo xuân, Triển lãm Sinh vật cảnh; Tuần văn hóa, du lịch Bắc Ninh; gặp mặt, vinh danh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh; Hội trại Thanh thiếu niên 2019; Dâng hương tại Văn miếu Bắc Ninh; Hội chợ Triển lãm đá quý, đá cảnh, trang sức Việt Nam; Thi Tổ tôm điếm; Hội thi Bơi chải truyền thống trên sông Cầu nhân kỷ niệm 1.000 năm ngày sinh Lý Thường Kiệt; Giải bóng chuyền nữ Quốc tế, Cup LienVietPost Bank 2019; Triển lãm Mỹ thuật, Ảnh nghệ thuật, Kiến trúc và trưng bày sản phẩm làng nghề tỉnh Bắc Ninh; trưng bày, quảng bá, giới thiệu “Bắc Ninh – Điểm đến du lịch văn hóa, tâm linh, lễ hội, ẩm thực và làng nghề truyền thống”; Diễu hành Moto – xe đạp thể thao; giao lưu đồng diễn thể dục dưỡng sinh; chung kết Liên hoan Âm nhạc và trao giải sáng tác ca khúc mới về Bắc Ninh với chủ đề “Bắc Ninh trên đường đổi mới và phát triển”; Chương trình giao lưu hát canh Quan họ tại các Nhà chứa Quan họ; Múa rối nước Đồng Ngư; các hoạt động trải nghiệm văn hóa đường phố và các hoạt động văn hóa đường phố; tổ chức trò chơi dân gian; tổ chức các tours du lịch miễn phí bằng xe bus “Hành trình du lịch về miền di sản Dân ca Quan họ”; Tổ chức đoàn FAMTRIP “Khám phá miền quê văn hiến Kinh Bắc – Bắc Ninh” tại một số điểm di tích trên địa bàn tỉnh... cũng sẽ được tổ chức trong dịp này.

Bên cạnh đó, du khách đến tham dự Festival còn được trải nghiệm các trò chơi dân gian như chơi đu, đi cà kheo, thổi cơm niêu, thả diều, bắt trạch trong chum, bịt mắt đập niêu… Thời gian diễn ra các trò chơi dân tộc sẽ diễn ra từ ngày 20-26/02, tức ngày 16 đến ngày 22 tháng Giêng tại công viên Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh.

Điểm mới của chương trình Festival năm 2019 được diễn ra trong thời gian và không gian lớn. Bên cạnh sự có mặt của các liền anh, liền chị tại 44 làng Quan họ gốc ở Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cũng mời 5 làng quan họ gốc tại tỉnh Bắc Giang cùng tham gia chương trình. Cùng với đó, điểm nhấn chương trình có sự giao lưu giữa Dân ca Quan họ Bắc Ninh với các loại hình di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh như: Hát Xoan; Ví Giặm; Nhã nhạc cung đình Huế; Cồng chiêng Tây Nguyên; Đờn ca tài tử; Bài Chòi,...

Theo Ban tổ chức, thông qua việc tổ chức Festival còn giúp khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trong cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022./.

Hiểu Linh – Trần Hiếu