20/04/2024 lúc 11:58 (GMT+7)
Breaking News

Du học thời dịch bệnh toàn cầu Covid-19: Liệu có "ngáng đường" du học sinh xuất biên...

VNHn - Thời buổi virus corona hoành hoành dẫn đến bệnh viêm phổi cấp có tỷ lệ tử vong cao, gây mối quan ngại sâu sắc trong thế giới toàn cầu. Không chỉ tác động tiêu cực đến an toàn sức khỏe cộng đồng. Chủng virus này còn gây ảnh hưởng trầm trọng đến mọi lãnh vực sinh hoạt cuộc sống với rất nhiều hệ lụy: Kinh tế đình trệ, du lịch trầm lắng, giáo dục bất an…Nỗi lo cho bước đường tương lai học tập của con trẻ đã trở thành chuyện thường ngày trong các cuộc trà dư tửu hậu của các bậc phụ huynh, tron

VNHN - Thời buổi virus corona hoành hoành dẫn đến bệnh viêm phổi cấp có tỷ lệ tử vong cao, gây mối quan ngại sâu sắc trong thế giới toàn cầu. Không chỉ tác động tiêu cực đến an toàn sức khỏe cộng đồng. Chủng virus này còn gây ảnh hưởng trầm trọng đến mọi lãnh vực sinh hoạt cuộc sống với rất nhiều hệ lụy: Kinh tế đình trệ, du lịch trầm lắng, giáo dục bất an…Nỗi lo cho bước đường tương lai học tập của con trẻ đã trở thành chuyện thường ngày trong các cuộc trà dư tửu hậu của các bậc phụ huynh, trong đó “hot” nhất phải kể đến chủ đề: Corona virus ( Covid 19) có “ ngáng đường” du học sinh xuất biên trau dồi kiến thức…

                                              

Bên phin cà-phê nhỏ giọt buồn…chờ đợi!, ông Huỳnh Kiệt ở Quận 3, trăn trở

“ Chờ đợi, chờ đợi trong âu lo là tâm trạng chung của phụ huynh chúng tôi. Một điều chắc chắn rằng: Với mọi nỗ lực của Chính phủ và lãnh đạo ngành giáo dục VN, chúng tôi tin tưởng con trẻ sẽ được bảo vệ an toàn và sẽ được đến trường học tập vào thời gian xứng hợp. Vấn đề ở chỗ những đứa trẻ cầu tiến có nhu cầu xuất biên để trang bị kiến thức và giao thoa văn hóa, liệu corona virus có “ngáng đường” du học?

Cùng quan điểm trên, chị Kim Cẩm ở chung cư Độc Lập Q Tân Phú, chia sẻ:

 “ Tôi ủng hộ việc con trẻ trau dồi kiến thức và hội nhập văn hóa theo đường du học, nghe rằng du học Đài Loan chi phí rất rẻ mà du học sinh còn có thể vừa học vừa làm kiếm thêm thu nhập ? Thậm chí có đứa kiếm được đến 200 triệu/ năm, nghe có vẻ hoang đường nhưng chị Tổ trưởng ở chung cư chúng tôi khẳng định đó là sự thật trăm phần trăm…Liệu có tin được không các anh…”

Với người trong cuộc, bạn Phan Hoàng Quốc Triệu - học sinh chuẩn bị du học Đài Loan ngành Nhà hàng khách sạn kỳ tháng 9.2020 với sự trợ giúp từ Công ty Liên hiệp Giáo Dục Đại Dương, bộc bạch:“Trước khi chính thức quyết định theo học tại Đài Loan, em đã tìm hiểu khá nhiều quốc gia. Dựa trên những chính sách hỗ trợ từ chính sách Tân Hướng Nam và điều kiện kinh tế gia đình, em thấy, Đài Loan là quốc gia phù hợp nhất với mình lúc này. Em nghĩ mình đã quyết định đúng đắn”…

CORONA CÓ “ NGÁNG ĐƯỜNG” DU HỌC…

Chúng tôi tìm kiếm câu trả lời bằng cách tiếp cận CÔNG TY LIÊN HIỆP GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG - United Ocean Edducation Company Limited (UOE) – một trong những đơn vị tư vấn du học có uy tín tận tâm được rất nhiều phụ huynh tín nhiệm ở địa chỉ 15c Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP Hồ Chí Minh…

Giám Đốc Maketting Shirley Hoàng của UOE, chia sẻ: Cũng như hầu hết các lãnh vực kinh tế xã hội khác, đúng là dịch bệnh từ Corona Virus có ảnh hưởng lớn đến việc du học, chúng tôi cũng hy vọng tình hình dịch bệnh sẽ được giải quyết ổn thỏa trong thời gian gần nhất. Hiện đang vào mùa tuyển sinh kỳ 2 của ngành giáo dục Đài Loan (Nhập học vào khoảng tháng 9/2020), nên công tác chuẩn bị đón đầu cũng khá khẩn trương để kịp thời gian nhập học.

Ngay từ trung tuần tháng 10/ 2019 chúng tôi cũng đã tổ chức buổi Hội thảo với chủ đề Du học Đài Loan “Phí thấp – lương cao – mau khởi nghiệp” tại TP.HCM. Chương trình đã chắp cánh tại chỗ cho nhiều ước mơ du học. Mở đường cho những quyết định đúng đắn, đi đúng nơi mình đã chọn.

Điều đầu tiên mà chúng tôi có thể khẳng định, đúng là những năm gần đây Đài Loan đã và đang trở thành điểm đến lý tưởng của du học sinh Việt Nam bởi chi phí rẻ, được vừa học vừa làm với mức lương cao, điều kiện sống lý tưởng, văn hóa gần gủi ….Việc lựa chọn du học Đài Loan là một quyết định thông minh của phần lớn du học sinh Việt Nam bởi nhiều lý do hợp lý...

Điểm tích cực đầu tiên là văn hóa tương đồng: Việt Nam và Đài Loan đều là đất nước phương Đông nên có sự giao thoa về văn hóa khá gần gũi và không có quá nhiều sự khác biệt. Họ cũng ăn cơm, dùng đũa, ăn mì, ăn bún giống Việt Nam. Ngoài ra Đài Loan cũng là một đất nước phương Đông, ăn Tết Âm lịch, hàng năm có hàng chục lễ hội mang tầm cỡ quốc gia được người Việt yêu thích như thả đèn lồng, múa lân, trung thu, Tết nguyên tiêu… Người Đài Loan nói chung là có tư tưởng tiến bộ và cách xử xự rất văn minh do đây là một đất nước có mối giao thoa văn hóa kết hợp giữa Mỹ, Nhật, Trung và Hà Lan. Bàn về chân dung của một người Đài Loan hiện tại, có thể nói là tư tưởng như người Mỹ, làm việc chăm chỉ như người Nhật và nói tiếng Trung sẵn sàng chi tiêu rộng rãi như người Hà Lan…

Là đơn vị tư vấn du học có bề dày kinh ngiệm, UOE với hơn 7 năm hoạt động và được điều hành bởi nhóm tư vấn viên có hơn 10 năm trong lĩnh vực tư vấn du học đã giúp rất rất nhiều học sinh thực hiện thành công ước mơ du học và thành đạt sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra UOE là đơn vị duy nhất có văn phòng đại diện tại Đài Loan, giúp các em thông tin chính xác nhất, giải đáp và hỗ trợ các em cho đến khi các em không còn nhu cầu hỗ trợ…” 

PV: Xin vui lòng giới thiệu chương trình du học Đài Loan gần nhất đang được UOE triển khai…

  • Chúng tôi đang triển khai chương trình"Du học vừa học vừa làm tại Đài Loan" các hệ tự túc chuyên ban, vừa học vừa làm chuyên ban, ngôn ngữ… cho học kỳ tháng 9.2020 với chi phí đầu tư khá rẻ, vào khoảng 50 triệu VN đồng phù hợp với điều kiện kinh tế của phần nhiều gia đình người Việt Nam. Điều kiện tham gia cũng khá giản đơn:Từ 18 tuổi trở lên; Tốt nghiệp THPT – điểm trung bình 3 năm 6.0 trở lên; Có chứng chỉ Tiếng Trung (Tocfl 1). Trong trường hợp du học sinh chưa biết tiếng Trung, UOE sẽ đào tạo hoàn toàn miễn phí giúp học viên đạt cấp độ cơ bản Level 1. Thời gian nhận hồ sơ ngay từ bây giờ

  • Điểm “nhấn” của chương trình là du học sinh có thể tìm kiếm thu nhập ngay trong quá trình học để tiết kiệm đóng học phí và trải nghiệm thực tế tích lũy kinh nghiệm. Với mức thu nhập lên đến 1000 USD/tháng ngay khi đang học, HS hoàn toàn có thể tự lập được về mặt tài chính từ học kỳ 2 của năm thứ 1

Pv: Trải nghiệm thực tế với câu hỏi thực tế, du học sinh sẽ nhận được ưu đãi gì khi tham gia chương trình du học cùng UOE…

  • Chúng tôi cam kết UOE có dịch vụ rẻ nhất thị trường, ưu đãi hấp dẫn nhất với chương trình trọn gói từ A tới Z:

♦ Tặng vé máy bay từ TP HCM/ Hà Nội đi Đài Loan

♦ Hổ trợ vay vốn ngân hàng,  

♦ Đảm bảo việc làm 100% trong suốt quá trình học

♦ Đậu Học bổng với mức 30% - 100% Học phí

♦ Bao đậu 100% Visa, Visa thẳng không qua phỏng vấn

♦ Hỗ trợ Visa thăm nom cho phụ huynh

♦ Hỗ trợ việc làm khi tốt nghiệp.

 

Thực tế, đa số các bạn du học sinh tham gia chương trình "Du học vừa học vừa làm tại Đài Loan" khi về nước lập nghiệp, hoặc ở lại làm việc đều có việc làm với mức lương rất cao vì kiến thức học tại trường cùng với kinh nghiệm làm việc ngay trong quá trình học

VỪA HỌC VỪA LÀM LƯƠNG CAO, CÓ THẬT KHÔNG….

Để chứng minh cho việc vừa học vừa làm lương cao của du học sinh Đài Loan, chúng tôi trực chỉ Quyền Ký Mì Gia – một hiệu ăn khá nổi tiếng ở số 012 lô J chung cư Nguyễn Thiện Thuật…

Chủ quán, bà Trần Khánh Tú phụ huynh du học sinh Trần Khánh Phương Dung đang theo học ngành Quản trị nhà hàng, khách sạn tại Đại học Dục Đạt – Đài Loan, phấn khởi chia sẻ: “ Tôi không chỉ có con gái du học mà còn có 2 cháu gái đang học Đại Học Kinh Quốc- Đài Loan, tất cả con đường du học của các cháu đều do UOE hỗ trợ…Cháu Khánh Dung hiện đang học năm thứ hai, thời khóa biểu 1 tuần: 2 ngày học + 5 ngày thực tập ( làm việc có lương) với mức lương 28.000 Đài Tệ/ 4 tuần tương đương 21 triệu tiền VN/ tháng…Thật là hơn cả mong đợi, cũng chính vì lẽ vậy chúng tôi đang cân nhắc để cho con gái út du học theo chị gái với sự giúp đỡ của UOE…

                                                 Bà chủ hiệu ăn Quyền Ký Mì Gia  (áo đen bên phải)

       Thời gian biểu sinh hoạt, học tập và thực tập của cháu Khánh Dung, cụ thể:

  • 6 tháng – 1 năm học ngoại ngữ (nếu chưa giỏi tiếng Trung).
  • Năm thứ 2 - 4 học chuyên ngành, học lý thuyết 2 ngày, thực tập 4 - 5 ngày.
  • Thực tập tại các nhà hàng, khách sạn, nhà máy, công ty, tập đoàn được hưởng lương thực tập 170 đài tệ/1h (tương đương 130.000đ/1h).
  •  Mỗi ngày thực tập 8 tiếng x 22 ngày/tháng -> lương khoảng 23 triệu VND/tháng.
  • Học sinh được hỗ trợ bữa ăn và được ở lại chỗ làm miễn phí trong thời gian thực tập (tùy theo chỗ làm).
  • Học sinh được hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định của trường học và bộ giáo dục Đài Loan quy định (phí bảo hiểm học sinh tự trả).
    ► Mỗi năm học sinh được nghỉ hè 3 tháng, học sinh có thể đi làm thêm từ 10 - 12 tiếng với mức lương từ 1000 - 1500 USD/tháng

PV: Còn gì nữa nhỉ sau khi đã mắt thấy tai nghe, xin chúc mừng bà và Liên hiệp Giáo dục UOE, tại sao lại không nhỉ… ./.                                                                         

15C Đường Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCMEmail: [email protected]
Tel: (028) 38.32.79.38 - (028) 38.32.79.85  Hotline: 0941.48.9119 - 0911.47.0606 
               Web: www.duhocuoe.edu.vn - www.hocbongduhococean.com