25/04/2024 lúc 20:38 (GMT+7)
Breaking News

Đồng Tháp: Khu du lịch Văn hoá Phương Nam đăng ký xác lập thêm 02 kỷ lục mới !

VNHN - Con đường nón lá Phương Nam dài 400 mét, cao 07 mét, rộng 08 mét, sử dụng 19,5 tấn sắt, treo 7.200 nón lá. Công trình không chỉ tạo bóng mát cho du khách, tạo cảnh quan sinh động, đẹp mắt mà còn góp phần tôn vinh hình ảnh nón lá Việt Nam, đồng thời tạo sản phẩm du lịch độc đáo, chào đón năm mới; Công trình thứ 2 cũng không kém phần hấp dẫn du khách là Đòn bánh tét dài 06 mét, đường kính 02 mét, với 2.020 đòn bánh tét nhỏ; tổng trọng lượng 2.146 kg ...

VNHN -Ngày 25/01 vừa qua (Mùng một Tết Canh Tý), Khu du lịch Văn hóa Phương Nam (xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) đã tổ chức Lễ khánh thành "Con đường nón lá Phương Nam" và cắt "Đòn bánh tét lớn có số đòn bánh tét nhỏ nhiều nhất Việt Nam", đồng thời đăng ký xác lập thêm 02 kỷ lục mới cho địa điểm du lịch-tâm linh hấp dẫn tại vùng đất phương Nam này ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu (giữa) cùng ông Đặng Phước Thành - Chủ tịch Vinasun Corporation và là Chủ đầu tư KDL Văn hóa Phương Nam (áo vàng, bên phải) và các đại biểu cắt băng khánh thành "Con đường nón lá Phương Nam".

Cả 02 công trình này được đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam gồm: Con đường nón lá Phương Nam dài 400 mét, cao 07 mét, rộng 08 mét, sử dụng 19,5 tấn sắt, treo 7.200 nón lá. Công trình không chỉ tạo bóng mát cho du khách, tạo cảnh quan sinh động, đẹp mắt mà còn góp phần tôn vinh hình ảnh nón lá Việt Nam, đồng thời tạo sản phẩm du lịch độc đáo, chào đón năm mới; Công trình thứ 2 cũng không kém phần hấp dẫn du khách là Đòn bánh tét dài 06 mét, đường kính 02 mét, với 2.020 đòn bánh tét nhỏ; tổng trọng lượng 2.146 kg. Ngay sau khi thực hiện nghi thức công bố và cắt đòn bánh tét lớn, 2.020 đòn bánh tét nhỏ được gửi tặng cho bà con ăn Tết.

Toàn cảnh KDL Văn hóa Phương Nam.

Khu du lịch (KDL) Văn hoá Phương Nam tại xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp do ông Đặng Phước Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ánh DươngViệt Nam (Vinasun Corporation) đầu tư xây dựng với giá trị hơn 800 tỷ đồng. Ngoài tổ chức phục vụ khách tham quan, vãng cảnh, dâng hương tưởng nhớ tiền nhân, hàng năm Khu Du lịch văn hóa Phương Nam tổ chức sự kiện, lễ hội theo nghi thức truyền thống dân tộc (Đền thờ Nam phương Linh từ  thờ tự 128 nhân vật lịch sử  có công khai mở, gìn giữ và làm rạng danh vùng đất phương Nam. Nam phương linh từ đã đạt 03 kỷ lục Việt Nam); và Giỗ tổ Thủy sư Đô đốc Đặng Nhân Cẩm (Thủy tổ của họ Đặng Long Hưng và Phương Nam). Ngoài Nam Phương Linh Từ, nằm trong quần thể công trình này còn có Đền thờ Đặng tộc ( phụng thờ các bậc tiền hiền họ Đặng như: Công bộ thị lang Đặng Nghiêm – đời Lý; Quốc công Đặng Tất, Tể tướng Đặng Dung – thời Trần; Thủy sư Đô đốc Đặng Nhân Cẩm – triều Nguyễn…). Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam còn có nhiều công trình phục vụ du khách tham gia du lịch - trải nghiệm với các sản phẩm, dịch vụ vừa mang tính truyền thống, vừa có tính hiện đại riêng có, đặc sắc, hấp dẫn dành cho du khách mọi lứa tuổi.

Năm 2019, Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long công nhận là "Điểm du lịch tiêu biểu của Đồng bằng sông Cửu Long" và nhiều chứng nhận, giải thưởng giá trị khác ...

Gần đây nhất - Ngày 05/01/2020 tại Hội trường Dinh Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh, Khu du lịch Văn hóa Phương Nam đã được Tạp chí Việt Nam Hội Nhập (thuộc Viện Chính sách Pháp luật & Quản lý) tôn vinh "Thương hiệu tiêu biểu Việt Nam Hội Nhập": Thương hiệu tiêu biểu trong tinh thần hội nhập và phát triển, đóng góp vào việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc phương Nam.

Ông Lê Ngọc Vũ - Phó giám đốc Thường trực, đại diện Khu du lịch Văn hóa Phương Nam nhận tôn vinh "Thương hiệu tiêu biểu Việt Nam Hội Nhập" vào ngày 05/01/2020 tại Hội trường Dinh Thống Nhất, TP.HCM.

Để chào đón Xuân Canh Tý 2020, KDL Văn hóa Phương Nam đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động ẩm thực, tái hiện nét sinh hoạt truyền thống của người dân Nam bộ xưa với nền văn hóa lúa nước phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế ./.

Một số hình ảnh trong dịp Tết Canh Tý 2020:

Con đường nón lá là sản phẩm du lịch độc đáo tại Khu Du lịch Văn hoá Phương Nam (Ảnh: Văn Khương).

Sau khi thực hiện nghi thức cắt đòn bánh tét lớn …

… 2.020 đòn bánh tét nhỏ được gửi tặng đến người dân.

Chủ tịch Vinasun Corporation ân cần tặng bánh tét cho khách tham quan ...

Du khách tham quan, chụp ảnh tại Khu Du lịch Văn hoá Phương Nam (Ảnh: Văn Khương).