19/04/2024 lúc 06:57 (GMT+7)
Breaking News

Đồng chí Vũ Văn Cài được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai

Sáng 2/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai, Hội hữu nghị Việt – Trung tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Sáng 2/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai, Hội hữu nghị Việt – Trung tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Trung tỉnh Lào Cai và các đồng chí Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo một số huyện, thành phố, thị xã; thành viên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Hội hữu nghị Việt – Trung tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đánh giá, năm 2020, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động hòa bình hữu nghị, đoàn kết thông qua đối ngoại nhân dân nhằm thúc đẩy và duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị, phát triển giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác trên thế giới. Trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các chi hội thành viên đã phát huy tính linh hoạt, hiệu quả để tổ chức các hoạt động trong điều kiện phù hợp tình hình của Việt Nam và các nước.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các chi hội trực thuộc đã phát huy vai trò cơ quan đầu mối, phối hợp các cơ quan, đơn vị và các địa phương có nhu cầu viện trợ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, từ đó nâng cao hiệu quả công tác vận động, viện trợ trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, tỉnh Lào Cai đã vận động được 11 dự án, khoản viện trợ với tổng giá trị trên 46,5 tỷ đồng. Các chương trình dự án tập trung vào lĩnh vực y tế, giáo dục, nước sạch, môi trường, nông nghiệp, phát triển cộng đồng…

Đại biểu phát biểu ý kiến.

Báo cáo tổng kết công tác Hội Hữu nghị Việt – Trung tỉnh năm 2020 nêu rõ, hội đã tích cực triển khai các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị thông qua đối ngoại nhân dân nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc nói chung và tỉnh Lào Cai với tỉnh Vân Nam nói riêng. Một số hoạt động nổi bật đó là việc tỉnh Lào Cai cử đoàn đại biểu tham dự các hoạt động chúc mừng do Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh và Trung ương Hội hữu nghị Việt – Trung tổ chức nhân dịp 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Trung; tổ chức trao tặng 250 nghìn chiếc khẩu trang ủng hộ nước bạn nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; UBND tỉnh Lào Cai tổ chức cuộc họp trực tuyến với Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) để cùng trao đổi thống nhất các nội dung liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu và các biện pháp quản lý người, phương tiện và hàng hóa qua cửa khẩu hai bên…

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, phân tích, làm rõ một số tồn tại, khó khăn và đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội hữu nghị Việt - Trung tỉnh. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; Hội hữu nghị Việt – Trung tỉnh đề ra 5 nhiệm vụ, phương hướng triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai, Hội hữu nghị Việt – Trung trong năm vừa qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Liên hiệp và Hội hữu nghị Việt – Trung tỉnh tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh nhằm tạo bước phát triển căn bản về công tác đối ngoại nhân dân và công tác xây dựng tổ chức liên hiệp và hội phát triển vững mạnh. Nâng cao hiệu quả công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài nhằm tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ động nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền đối ngoại về công cuộc đổi mới, phát triển của đất nước và của tỉnh; thường xuyên kiện toàn củng cố và phát triển bộ máy, tổ chức đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới. Tăng cường công tác nghiên cứu, tổng kết, dự báo, tham mưu kịp thời cho tỉnh góp phần xây dựng chủ trương, chính sách đối ngoại chung của tỉnh.

Biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại hội nghị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức kiện toàn, bầu bổ sung 18 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ban Chấp hành bầu bổ sung 4 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai. Đồng chí Vũ Văn Cài, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Các đồng chí: Phạm Thanh Quang, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Phan Trung Bá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Hoàng Chí Hiền, Giám đốc Sở Công thương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai.

Hội hữu nghị Việt – Trung tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung 7 đồng chí tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đồng chí Dương Đức Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Trung tỉnh.