25/04/2024 lúc 13:52 (GMT+7)
Breaking News

Đồng chí Phan Văn Thương tái đắc cử Bí thư Thành ủy Cao Lãnh

VNHN - Vừa qua, chiều 16/7 Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra. Các đại biểu bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy và đồng chí Phan Văn Thương tái đắc cử với 248/248 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%

VNHN - Vừa qua, chiều 16/7 Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra. Các đại biểu bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy và đồng chí Phan Văn Thương tái đắc cử với 248/248 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trực tiếp tại Đại hội. (Nguồn: Internet)

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cao Lãnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra với phần thảo luận tại hội trường, bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và bầu trực tiếp Bí thư Thành uỷ.

Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cao Lãnh khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành có tỷ lệ phiếu bầu khá cao. Việc kiểm tra phiếu bầu cử được thực hiện bằng phần mềm trên máy vi tính, đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực kết quả bầu cử, đáp ứng được việc tổng hợp, phân loại phiếu: Hợp lệ, không hợp lệ, phiếu bầu thiếu…

Đồng chí Phan Văn Thương tham gia, bỏ phiếu bầu đại biểu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cao Lãnh. (Nguồn: Internet)

Nhằm phát huy dân chủ trong Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cao Lãnh lần này đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Thành uỷ theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đây là cách mở rộng dân chủ trong Đảng, đại biểu dự Đại hội được phát huy tối đa quyền của mình trong lựa chọn nhân sự lãnh đạo. Đại hội đã thông qua văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc giới thiệu đồng chí Phan Văn Thương - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ứng cử để bầu giữ chức Bí thư Thành uỷ Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời thông tin về yêu cầu bầu cử Bí thư Thành uỷ.

Được biết, đồng chí Phan Văn Thương, sinh ngày 30/12/1978 quê quán xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Đồng chí là thạc sĩ Luật và có bằng lý luận chính trị cao cấp.

Đồng chí Thương từng trải qua các chức vụ Bí thư, Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Lấp Vò và Trưởng phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp./.