29/03/2024 lúc 08:12 (GMT+7)
Breaking News

Đồng chí Lâm Quang Thi tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP Châu Đốc

VNHN - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Châu Đốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Lâm Quang Thi được đại hội bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy TP Châu Đốc nhiệm kỳ 2020 – 2025.

VNHN - Vừa qua, Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Châu Đốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025) đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đồng chí Lâm Quang Thi tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP Châu Đốc. (Nguồn: Internet)

Theo đó, đồng chí Lâm Quang Thi được đại hội bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy TP Châu Đốc nhiệm kỳ 2020 – 2025. Được biết, đồng chí Lâm Quang Thi sinh ngày 13/6/1972 quê huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tin học, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Chính sách công. Trước khi làm Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc đồng chí từng làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ TP Châu Đốc đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như khách du lịch tham quan đến năm 2025 là 4,3 triệu lượt với 12% năm khách lưu trú so với lượt khách tham quan; phát triển mới 2.500 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; thu ngân sách địa phương 2.944 tỉ đồng; tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỉ lệ lao động có việc làm qua đào tạo nghề 79%; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia.

Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. (Nguồn: Internet)

Với sự tập trung, thống nhất cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII để định hướng và lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 15 chỉ tiêu, 10 nhiệm vụ, giải pháp và xác định 3 khâu đột phá: tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị, từng bước xây dựng đô thị du lịch thông minh, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp; tập trung cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thi tặng hoa, quà các đồng chí không tái cử Ban Chấp hành khóa mới. (Nguồn: Internet)

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy Châu Đốc thay mặt đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ và nhân dân tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết của toàn dân, cả hệ thống chính trị, gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng- an ninh, giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Sau đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức họp rút kinh nghiệm Đại hội điểm Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Châu Đốc./.