19/04/2024 lúc 08:34 (GMT+7)
Breaking News

Doanh nhân Trần Đình Quý: Hãy nuôi chí lớn rồi một ngày sẽ thổi bùng khát vọng làm giàu

VNHN - Sinh ra tại một vùng quê nghèo thuộc xã Quế Phú, (Quế Sơn, Quảng Nam), doanh nhân Trần Đình Quý, luôn nuôi dưỡng khác vọng làm giàu từ lúc nhỏ, cộng thêm phẩm chất của một người cần cù, chịu khó, khác vọng làm giàu, cộng thêm nỗ lực không biết mệt mỏi trong kinh doanh và thành quả đồ sộ như hôm nay cũng là phần thưởng xứng đáng cho những công sức bao nhiêu năm nay anh đã bỏ công gầy dựng...

VNHN - Sinh ra tại một vùng quê nghèo thuộc xã Quế Phú, (Quế Sơn, Quảng Nam), doanh nhân Trần Đình Quý, luôn nuôi dưỡng khát vọng làm giàu từ lúc nhỏ, cộng thêm phẩm chất của một người cần cù, chịu khó, những nỗ lực không biết mệt mỏi trong kinh doanh và thành quả đồ sộ như hôm nay cũng là phần thưởng xứng đáng cho công sức bao nhiêu năm nay anh đã bỏ công gầy dựng...

Tiếp chúng tôi trong căn nhà của anh tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) với chất giọng Quảng Nam đặc sệt, bên tách trà còn đang nóng hổi. Ngồi nhâm nhi tách trà, từ đây những câu chuyện kinh doanh đã hồi về trong ký ức của anh, một doanh nhân có thể dùng từ "thành đạt", nhưng trong anh vẫn mang một phong cách rất giản dị. Chỉ có điều mỗi lần tiếp xúc với anh là một lần tôi đều thấy cảm kích khi người tiếp cận với mình là một người đàn ông có chí khí, cởi mở và dễ gần, thông minh và hiểu biết, thành đạt và cũng không ít phong ba…

Chuỗi nhà hàng ẩm thực Long Bàn Thạch, chuyên phục vụ những món ăn đặt sản Á Đông  ngay chính trên quê nhà thân yêu của mình,

Những món ăn đặt sản nhà hàng ẩm thực Long Bàn Thạch

 Anh chia sẻ thêm; để có được thành quả như ngày hôm nay là cả cuộc hành trình chinh phục của anh, cái giá phải trả cũng không nhỏ chút nào. Có lúc nó bùng lên tưởng như chôn vùi tất cả: Sự sống, tiền bạc, ước mơ và sự nghiệp.

Trải qua hơn một thập niên kinh doanh, với số vốn tích lũy được trong kinh doanh, gần cuối năm ngoái anh đã khai trương chuỗi nhà hàng ẩm thực Long Bàn Thạch, chuyên phục vụ những món ăn đặt sản Á Đông  ngay chính trên quê nhà thân yêu của mình, một nhà hàng (LASVEGAS 212 CLUB), với tên gọi rất hấp dẫn “Tinh hoa ẩm thực Phương Đông”, địa điểm ngay tại tầng 2 bến du thuyền Đà Nẵng, đây cũng là một trong những địa điểm đẹp nhất thành phố Đà Nẵng, khu vực này hiện đang thu hút rất nhiều khách khách du lịch trong nước cũng như quốc tế. chưa dừng lại ở đó; đầu năm nay anh tiếp tục đầu tư một nhà hàng 5 sao với tên gọi nhà hàng (Vi cá Hải Việt Hồng Kông), tại địa chỉ 44 Trần Phú, thành phố Nha Trang.

DN Trần Đình Quý, bên nhà hàng (LASVEGAS 212 CLUB), mới khai trương hôm đầu năm ngay tại tầng 2 bến du thuyền Đà Nẵng

Nhà hàng (LASVEAS 212 CLUB), hay còn gọi “Tinh hoa ẩm thực Phương Đông”, địa điểm ngay tại tầng 2 bến du thuyền Đà Nẵng, đây cũng là một trong những địa điểm đẹp nhất thành phố Đà Nẵng, khu vực này hiện đang thu hút rất nhiều khách khách du lịch trong nước cũng như quốc tế.

Một nhà hàng 5 sao  nữa với tên gọi nhà hàng (Vi cá Hải Việt Hồng Kông), tại địa chỉ 44 Trần Phú, thành phố Nha Trang cũng được anh đầu tư và sẽ đưa vào hoạt động trong thời gian đến

Không chỉ được biết đến là doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, xây dựng, vật liệu xây dựng và khai thác khoáng sản, anh Trần Đình Quý được giới bóng đá phong trào biết đến là ông bầu chịu chơi, cùng niềm đêm mê cháy bỏng với trái bóng tròn. Chính vì niềm đam mê ấy mà anh đứng ra thành lập riêng một câu lạc bộ bóng đá phong trào lấy tên là Quý Tín - Đại Việt Quế Sơn, mặt dù chỉ là Câu lạc bộ bóng đá phong trào nhưng mấy năm vừa qua Câu lạc bộ bóng đá Quý Tín - Đại Việt đã tham gia rất nhiều giải bóng đá phong trào tại các địa phương tổ chức và đạt được những kết quả rất đáng tự hào như; năm 2018 đoạt chức vô địch giải bóng đá phong trào Cup Pha Din tại tỉnh Quảng Nam…

DN Trần Đình Quý đứng giữa cùng Câu lạc bộ bóng đá Quý Tín - Đại Việt năm 2018 đoạt chức vô địch giải bóng đá phong trào Cup Pha Din tại tỉnh Quảng Nam

Anh Quý tâm sự rằng, bóng đá cho anh rất nhiều thứ, đó là sức khỏe, tinh thần, tình người… và cho tới bây giờ anh cảm thấy mình rất may mắn vì những điều đó, nhưng với anh không phải chỉ biết nhận, cuộc sống là phải cho và nhận, bóng đá cũng vậy. “Bóng đá là niềm đam mê, là phần không thể thiếu. Cuộc đời tôi đã nhận rất nhiều thứ nên tôi luôn dặn lòng cũng phải cho đi nhiều thứ thì mới xứng đáng với những gì mà mình đã được nhận. 

Anh tâm niệm rằng, Bóng đá không phải xuất hiện chỉ để đi lấy tiếng từ các giải bóng đá mà chúng tôi còn hướng đến những hoạt động cộng đồng, đến những giải đấu từ thiện để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Bóng đá ngày nay phải đi đôi với những hoạt động xã hội, đơn giản vì đây là môn thể thao phổ biến, mang tính rộng khắp”.

Với quan niệm này, nên trong những năm qua thường xuyên tham dự các giải đấu thiện nguyện tại các địa phương như; Quảng Nam, Quảng Ngãi… Khá nhiều lần, anh cùng các “chiến hữu”  tổ chức và tham gia những chương trình từ thiện, giúp đỡ người nghèo hay trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại tại địa phương.

 Trong tâm tưởng anh luôn hằn sâu suy nghĩ phải làm thế nào để tạo ra được nghề mang bản sắc rất riêng cho gia đình mình. Nhưng nhất quyết nghề  đó phải mang lại niềm vui cho nhiều người. Đồng thời còn góp sức xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, giàu đẹp. Có được quả ngọt như vậy, anh đã lăn lộn kiếm sống cùng với nhiều ngành nghề khác nhau, mặc dù nghề đó có thành công hay thất bại nhưng nó đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm, bản lĩnh trên thương trường kinh doanh.