25/04/2024 lúc 17:41 (GMT+7)
Breaking News

Doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc ký hợp đồng với tổng trị giá 758,9 triệu USD

Trong khuôn khổ Hội chợ Kinh tế thương mại biên giới Trung -Việt (Hà Khẩu), các DN Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết 18 cặp hợp đồng với tổng trị giá 758,9 triệu USD.

Trong khuôn khổ Hội chợ Kinh tế thương mại biên giới Trung -Việt (Hà Khẩu), các DN Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết 18 cặp hợp đồng với tổng trị giá 758,9 triệu USD.


Doanh nghiệp Việt Nam tham gia ký kết hợp đồng kinh tế tại hội nghị. Ảnh: Báo Lào Cai

Chiều 12/12, Hội chợ Kinh tế thương mại biên giới Trung-Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20, năm 2020 với chủ đề “Hướng tới thời đại mới, kiến tạo tương lai mới” đã được chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và UBND tỉnh Lào Cai (Việt Nam) phối hợp tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Đây là kỳ hội chợ đầu tiên được hai bên tổ chức theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Theo Báo Lào Cai, tham dự lễ khai mạc về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo tỉnh Lào Cai, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT); đại diện trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại một số tỉnh, thành phố và 100 doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xuất, nhập khẩu.

Tại điểm cầu phía Trung Quốc có đại diện lãnh đạo chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam và các doanh nghiệp tham gia hội chợ.

Điểm cầu Trung tâm Hội chợ triển lãm Kim Thành (Lào Cai) bố trí 28 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của 80 doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh Lào Cai. Với hình thức tổ chức hội chợ online mới mẻ và “không tiếp xúc trực tiếp”, khách tham quan đã được trải nghiệm trực tuyến các gian hàng tại hội chợ, trải nghiệm thành quả 5G, trải nghiệm sản phẩm cà phê chồn; những sản phẩm xuất nhập khẩu tiêu biểu phía Trung Quốc...

Hội chợ Hà Khẩu lần thứ 20 là hoạt động tiếp tục thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam nói riêng, giữa các địa phương của hai nước nói chung, góp phần nâng cao giá trị trao đổi thương mại song phương, thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam, Trung Quốc đi vào chiều sâu hiệu quả.

Chiều cùng ngày, các DN hai nước đã thực hiện ký kết hợp đồng thương mại.

Dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng hai bên, đại diện doanh nghiệp hai nước đã ký kết 18 cặp hợp đồng kinh tế với tổng trị giá hơn 758,9 triệu USD trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu quặng kim loại, phân bón, hóa chất, nông thủy sản...

Những cặp hợp đồng vừa được ký kết tại Hội chợ là một trong những hoạt động thể hiện sự năng động của tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam sau khi Việt Nam và Trung Quốc tham gia ký kết Hiệp định Ðối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vào ngày 15/11/2020.