29/03/2024 lúc 14:20 (GMT+7)
Breaking News

Doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam

VNHN-Nhận định Chính phủ Việt Nam đã lắng nghe và có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) khẳng định USABC sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam và mong chờ vai trò của Việt Nam trong tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2020.

VNHN-Nhận định Chính phủ Việt Nam đã lắng nghe và có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) khẳng định USABC sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam và mong chờ vai trò của Việt Nam trong tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Chiều 11/4 (giờ địa phương), tại Washington, D.C, tiếp tục chương trình công tác tại Hoa Kỳ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã làm việc với ông Alexander C.Feldman, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN.

Cảm ơn Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã đến thăm cơ quan USABC, ông Alexander C.Feldman cho biết các công ty của USABC rất hài lòng với mối quan hệ song phương giữa hai nước. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng đã nhiều lần lần khẳng định Việt Nam đóng vai trò quan trọng đối với Hoa Kỳ.

Ông Alexander C.Feldman cũng cho rằng hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang thể hiện các chính sách hiệu quả để chào đón các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam. Điều này được thể hiện qua chuyến công tác ngày 12/3/2019 của USABC với hơn 50 doanh nghiệp Hoa Kỳ đến Việt Nam và gặp gỡ nhiều cơ quan của Chính phủ Việt Nam.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC cho rằng Chính phủ Việt Nam đã lắng nghe và có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như các quy định về nhập khẩu ôtô; vấn đề thanh toán điện tử; vấn đề về năng lượng cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Mỹ khảo sát môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại tiệc tối do USABC tổ chức. Ảnh: VGP/Gia Huy

Cũng trong chiều 11/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và ông Alexander C.Feldman dự hội nghị thảo luận bàn tròn với các doanh nghiệp của USABC.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo của các công ty ExxonMobil, Cheniere Energy, AES, Energy Capital Vietnam, FedEx Express, Ford, Gilead Sciences, JUUL Labs, Amazon, Bayer...

Ông Alexander C.Feldman cho rằng với tinh thần Chính phủ Việt Nam thời gian qua hết sức cầu thị, sát sao để giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, buổi hội nghị bàn tròn được tổ chức lần này là để các doanh nghiệp trao đổi các ý kiến với mong muốn Việt Nam tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng đã cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam trong quý I/2019 với GDP ước tăng 6,79%, động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng 12,35% so với cùng kỳ 2018.

Với doanh nghiệp của USABC, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã tạo nhiều thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng đã nhiều lần làm việc với doanh nghiệp Hoa Kỳ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Một vài ví dụ điển hình cho việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhắc đến như việc Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý Tập đoàn AES tham gia đầu tư vào tổ hợp Nhà máy điện khí LNG và kho khí LNG tại Sơn Mỹ (Bình Thuận); Thủ tướng đã giao các cơ quan sửa Nghị định 116 về nhập khẩu ô tô theo đề xuất của Ford và GM và các cơ quan chính quyền Hoa Kỳ. Thủ tướng đã giao các cơ quan hữu quan hỗ trợ Exxon Mobil, Energy Capital Vietnam, Cheniere Energy nghiên cứu cơ hội đầu tư tại Việt Nam về các dự án năng lượng (tổ hợp lọc hóa dầu đối với ExxonMobil, nhà máy điện khí LNG đối với ECV).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP khẳng định Việt Nam hướng đến cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng thực chất và cho rằng đây thời điểm Việt Nam có môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư khi khảo sát đầu tư tại Việt Nam.

Nêu ý kiến tại hội nghị, nhóm các công ty về năng lượng như ExxonMobil, AES, Công ty Energy Capital Vietnam bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ các công ty hoạt động trong những năm qua.

Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách các vấn đề chính phủ, chính sách và công chúng của Công ty Cheniere Enenrgy cho biết Cheniere là công ty sở hữu khí hóa lỏng của Hoa Kỳ, đến nay đã thực hiện 600 chuyến hàng đi đến 32 quốc gia và khu vực. Qua theo dõi thị trường Việt Nam trong một thời gian, Cheniere rất quan tâm đến các con số Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa nêu, đặc biệt là thông tin về chiến lược phát triển năng lượng liên quan sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Cheniere cho biết có thể triển khai năng lượng khí hóa lỏng tại Việt Nam với 3 ưu điểm là giá cả cạnh tranh, nguồn cung ổn định và phương án cung cấp linh hoạt.

Ông David Lewis, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Energy Capital Vietnam cho biết Công ty có có khả năng thu xếp vốn tư nhân cho các dự án năng lượng tại Việt Nam

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP hoan nghênh 4 doanh nghiệp hàng đầu liên quan đến năng lượng của Hoa Kỳ chia sẻ các thông tin về đầu tư tại Việt Nam. Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, trong giai đoạn hiện nay vấn đề năng lượng cho đất nước đặc biệt được quan tâm và cần nhiều giải pháp để đáp ứng yêu cầu. Điều này rất thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm hiểu môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cũng cho biết, nhu cầu năng lượng tại Việt Nam đặc biệt là nhu cầu điện trong 20 năm tới sẽ tăng gấp đôi, hiện Bộ Công Thương đang chuẩn bị bản đồ phát triển điện cho giai đoạn tới. Nguồn khí thiên nhiên hóa lỏng từ các doanh nghiệp Hoa Kỳ là nguồn năng lượng Việt Nam quan tâm. Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam với giá cả cạnh tranh, nguồn cung cấp ổn định và cơ chế phù hợp.

Ông Alexander C.Feldman, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của USABC cho biết USABC rất quan tâm đến vai trò của Việt Nam khi là Chủ tịch ASEAN vào năm 2020. USABC rất mong chờ chứng kiến Việt Nam đảm nhận vai trò này và mong muốn đóng góp vào sự thành công của Việt Nam trong vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2020.

*Tối cùng ngày, phát biểu tại tiệc tối do USABC tổ chức, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, chính sách xuyên suốt của Việt Nam là coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Việt Nam mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, trong đó trọng tâm là quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư.