25/04/2024 lúc 19:55 (GMT+7)
Breaking News

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh EVNCPC: Bàn giao công trình điện chiếu sáng

VNHN - Việc xây dựng công trình điện chiếu sáng các tuyến đường giao thông tại thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng có ý nghĩa quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, làm đẹp mỹ quan khu vực; góp phần trong công việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, môi trường cho nhân dân, xây dựng nông thôn mới theo tinh thần chỉ thị số 18-CT/ĐU ngày 19/3/2012 của Thành ủy Đà Nẵng.

VNHN - Vào lúc 18 giờ 30 ngày 21 tháng 8 năm 2019, tại thôn Tà Lang xã Hòa Bắc huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) phối hợp cùng chính quyền xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ khánh thành - bàn giao công trình điện chiếu sáng các tuyến đường giao thông tại thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Xã Hòa Bắc là xã miền núi nằm về phía Tây Bắc của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, toàn xã có 07 thôn với 1.254 hộ, 4.053 khẩu, trong đó có 2 thôn đồng bào dân tộc Kơ tu đang sinh sống là thôn Tà Lang với 119 hộ, 327 khẩu và thôn Giàn Bí 138 hộ, 468 khẩu, đời sống của nhân dân trên toàn xã chủ yếu dựa vào nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do nguồn thu nhập thấp kèm theo cơ sở hạ tầng của 02 thôn còn nhiều thiếu thốn… Trên cơ sở đó, Đảng ủy EVNCPC qua khảo sát thực tế đã quyết định thực hiện xây dựng điện chiếu sáng các tuyến đường giao thông tại thôn Tà Lang, với chiều dài 798m, tổng mức đầu tư 196.434.563 đồng, chưa kể các cột, dây, đèn đã tận dụng trong ngành để thực hiện công trình này, nguồn kinh phí trích từ đóng góp của cán bộ Đảng viên Đảng bộ EVNCPC; đồng thời, Đảng ủy EVNCPC giao cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư thực hiện công trình này.

Đèn chiếu sáng trên các tuyến đường giao thông tại thôn Tà Lang.

Chị Nguyễn Thị Thơm, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh EVNCPC, phát biểu tại buổi lễ: “Hôm nay, cho phép tôi được thay mặt cho 1.961 đoàn viên thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Trung xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thành đoàn Đà Nẵng, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng các Đồng chí Lãnh đạo và bà con nhân dân xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã giúp đỡ cho Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Trung chúng tôi hoàn thành công trình điện chiếu sáng các tuyến đường giao thông tại thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả thực sự là dấu ấn, là điểm nhấn quan trọng đầu nhiệm kỳ 2017-2022 của Đoàn thanh niên Tổng công ty; thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) và hy vọng công trình điện chiếu sáng tại thôn Tà Lang sẽ góp phần phục vụ dân sinh, phát triển đời sống vật chất tinh thần cho bà con”.

Các trẻ em nô đùa dưới ánh đèn chiếu sáng.

Tại buổi lễ ông Nguyễn Thành, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc EVNCPC phát biểu: “Là một đơn vị có địa bàn hoạt động trải dài trên 13 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên với nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, Tổng công ty Điện lực miền Trung luôn thấu hiểu, đồng cảm cộng khổ và sẻ chia những khó khăn với chính quyền và nhân dân các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; cho nên, việc xây dựng điện chiếu sáng các tuyến đường giao thông tại thôn Tà Lang cũng là một phần góp cùng địa phương phục vụ dân sinh, phát triển đời sống vật chất tinh thần bà con tại nơi đây để vượt qua khổ cực khó khăn trong cuộc sống”.

Lễ ký kết bàn giao công trình điện chiếu sáng giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh EVNCPC và lãnh đạo chính quyền xã Hòa Bắc.

Việc xây dựng công trình điện chiếu sáng các tuyến đường giao thông tại thôn Tà Lang có ý nghĩa quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, làm đẹp mỹ quan khu vực; góp phần trong công việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, môi trường cho nhân dân, xây dựng nông thôn mới theo tinh thần chỉ thị số 18-CT/ĐU ngày 19/3/2012 của Thành ủy Đà Nẵng; cũng như đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh quá trình phát triển đô thị, nâng cao mức tiện nghi phục vụ đời sống cho nhân dân tại các vùng còn đang khó khăn. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, mọi người trong thôn Tà Lang ai cũng vui mừng phấn khởi… Ông Đinh Hồng Khanh, 65 tuổi, thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng tỏ bày: “Không gì vui bằng, trước đây có điện về nhà đã mừng rồi, bây giờ lại có điện chiếu sáng các đường trong thôn, nó đã thay đổi quá nhiều như giấc mơ… Tôi sống tại thôn này mấy chục năm qua, tôi biết mọi người ao ước có điện chiếu sáng trên đường thôn để đi lại thuận lợi hơn bây giờ đã có họ mừng lắm. Cám ơn Đảng và Nhà nước cũng như các cháu thanh niên đã lắp đặt đèn chiếu sáng quan tâm đến cuộc sống của đồng bào chúng tôi”.

Đồng bào thôn Tà Lang đến tham dự buổi lễ.

Cũng như ông Khanh bày tỏ mà bà Lê Thị Thanh Tam, 64 tuổi, sống tại thôn Tà Lang này qua mấy chục năm khi còn là bộ đội tham gia chiến trường xưa cũng tỏ bày: “Suốt biết bao năm qua, từ khi còn là bộ đội cho đến giải phóng tôi vẫn sinh sống tại thôn Tà Lang này biết bao gian nan, khổ cực đêm ngày quần quật lo cho cuộc sống… Với ánh sáng của điện là sự mơ ước của tôi cũng như mọi người trong thôn này từ lâu; nhưng rồi cũng được Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền đã quan tâm đưa điện về thôn bà con mừng lắm, bây giờ lại có thêm điện chiếu sáng các đường trong thôn mọi người từ già đến bé ai cũng vui, mừng”.

Ông Trương Thanh Nhân, Phó Chủ tịch xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ: “Với sự mong muốn bấy lâu nay của người dân tại thôn Tà Lang, việc xây dựng điện chiếu sáng các tuyến đường giao thông đã đem lại cho người dân nơi đây niềm tin yêu đối với chính quyền cũng như ngành điện; đồng thời, đã cùng chính quyền góp phần phục vụ dân sinh, phát triển đời sống vật chất tinh thần cho bà con; đại diện bà con tại xã Tà Lang, tôi chân thành cám ơn Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung đã xây dựng công trình này”.

Lãnh đạo EVNCPC và Thành đoàn TP. Đà Nẵng trao tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc.

Cũng nhân dịp này, Đảng ủy EVNCPC đã trao tặng 10 phần quà với số tiền là 5 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Dương Anh Minh