29/03/2024 lúc 03:45 (GMT+7)
Breaking News

Đoàn đại biểu tỉnh Champasak, Lào đến thăm và làm việc tại tỉnh An Giang

VNHN - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khẳng định: Tỉnh An Giang và tỉnh Champasak có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và hy vọng thời gian tới doanh nghiệp hai tỉnh An Giang và tỉnh Champasak có nhiều dự án đầu tư vào hai địa phương để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh An Giang và Champasak phát triển toàn diện ...

VNHN - Ngày 20/11 vừa quam, Nhân dịp tham dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học An Giang, Đoàn đại biểu tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do ông Bounthong Divixay - Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với UBND tỉnh An Giang ...

Tại buổi tiếp đoàn, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bày tỏ niềm vui khi đón tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Champasak, Lào đến thăm và chào xã giao tỉnh An Giang. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định: Tỉnh An Giang và tỉnh Champasak có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và hy vọng thời gian tới doanh nghiệp hai tỉnh An Giang và tỉnh Champasak có nhiều dự án đầu tư vào hai địa phương để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh An Giang và Champasak phát triển toàn diện.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thanh Bình thông tin với Đoàn đại biểu tỉnh Champasak: tỉnh An Giang có thế mạnh về y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch. Đối với lĩnh vực giáo dục, hiện An Giang có Trường Cao đẳng Y tế và Trường Đại học An Giang có thể tiếp nhận và cấp học bổng cho các sinh viên của tỉnh Champasak, Lào sang học tập, từ đó tạo điều kiện cho tỉnh Champasak có nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng quà lưu niệm cho ông Bounthong Divixay, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak.

Thay mặt Đoàn đại biểu tỉnh Champasak - ông Bounthong Divixay, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak khẳng định: Tỉnh An Giang và tỉnh Champasak, Lào có mối quan hệ, hợp tác tốt đẹp, cùng nhau hợp tác cùng phát triển giống như mối quan hệ truyền thống của hai Đảng, hai nước Việt – Lào.

Ông Bounthong Divixay, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak tặng quà lưu niệm cho ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Ông Bounthong Divixay vui mừng đón tiếp, gởi lời mời lãnh đạo cấp cao của tỉnh An Giang sang thăm và làm việc với tỉnh Champasak trong thời gian tới. Cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao giữa hai tỉnh sẽ là dịp để hai địa phương thông tin các dự án đầu tư để tạo điều kiện các sở, ngành giữa hai tỉnh gặp gỡ, trao đổi để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng bền chặt, tốt đẹp hơn.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Bình nhận lời sang thăm tỉnh Champasak trong thời gian gần để lãnh đạo hai tỉnh cùng các sở, ngành hai địa phương gặp gỡ, trao đổi, hợp tác để thúc đẩy tiềm năng của hai tỉnh trong phát triển kinh tế./.

Chí Quang