25/04/2024 lúc 15:09 (GMT+7)
Breaking News

Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ nước CHDCND Lào dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

VNHNO - Ngày 15-9, đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Lào do đồng chí Boviengkham Vongdara - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào đã đến thăm và dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

VNHNO - Ngày 15-9, đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Lào do đồng chí Boviengkham Vongdara - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào đã đến thăm và dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Đón tiếp đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ KH&CN; Nguyễn Thanh Hải - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở, Ngành: Khoa học và Công nghệ, Ngoại vụ và Văn phòng UBND tỉnh. Đoàn công tác gồm 30 đồng chí là cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ hai nước Việt - Lào đã đến thăm, nghe giới thiệu về quần thể kiến trúc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Đồng thời tìm hiểu về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tại Phú Thọ.

Đoàn đại biểu tìm hiểu về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tại Phú Thọ

Đến thăm và dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, đồng chí Boviengkham Vongdara - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào bày tỏ sự xúc động, khâm phục trước lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi được đến thăm Phú Thọ - mảnh đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã góp phần vun đắp tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào và khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ góp phần xây dựng và củng cố tình hữu nghị giữa hai nước nói chung cũng như giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ Lào nói riêng.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Phú Thọ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào sớm được gây dựng, giữ gìn và phát triển trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của hai dân tộc Việt - Lào. Đồng chí mong muốn hai nước sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác toàn diện, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Theo Báo Phú Thọ