20/04/2024 lúc 06:16 (GMT+7)
Breaking News

Diễn đàn tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh

Chiều 8/11, tại Hà Nội Hiệp Hội Phát Triển Văn Hóa Doanh Nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch, Bộ Nội Vụ và các đơn vị hữu quan tổ chức Diễn đàn tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh.

Chiều 8/11, tại Hà Nội Hiệp Hội Phát Triển Văn Hóa Doanh Nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch, Bộ Nội Vụ và các đơn vị hữu quan tổ chức Diễn đàn tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Diễn đàn

Tại diễn đàn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh, văn hoá doanh nghiệp có thể chiếm 20-30% hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, cần một tầm nhìn đa chiều, xác định mục tiêu với các giá trị là cốt lõi của doanh nghiệp; khuyến khích sáng tạo giá trị chung với con người là yếu tố quyết định; xây dựng môi trường làm việc mở và ứng dụng công nghệ thích nghi mọi hoàn cảnh để doanh nghiệp phát triển.Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bày tỏ: “Tôi đồng ý với nhận định mà nhiều diễn giả, đại diện cho các doanh nghiệp phát biểu, muốn doanh nghiệp phát triển bền vững, cùng với việc doanh nghiệp phải xác định rõ chiến lược, mục tiêu kinh doanh; xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại, hiệu quả; xây dựng thương hiệu; nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động và không ngừng đổi mới, sáng tạo thì doanh nghiệp cần phải xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp, xác định đây là vấn đề cốt lõi, là nền tảng cho doanh nghiệp phát triển”.Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định, Chính phủ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, sẽ tạo hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp ngày càng phát triển, có đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của đất nước...

Đại diện cho các doanh nghiệp lớn như : Tập đoàn xây dựng Hoà Bình, TH, May 10, PNJ, FPT… đã trao đổi về những khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế mới đang đứng trước tác động của đại dịch COVID-19 đến văn hoá kinh doanh và tôn vinh các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực Cuộc vận động xây dựng văn hoá doanh nhân Việt Nam.

Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Công ty may 10 cho biết: Dịch đã tác động đến 50-70% doanh thu do bị tác động từ cả nguồn cung nguyên liệu và nguồn cầu nhập khẩu từ châu Âu.

Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Công ty May 10 

Ông Lê Viết Hải là người yêu chuộng chủ nghĩa Hòa Bình nhận định văn hóa doanh nghiệp tạo dựng từ giá trị và cách hành xử trong tổ chức bằng những tuyên ngôn giá trị : Hoài Bão : Hoài bão của chúng tôi là đưa Hòa Bình trở thành một tập đoàn kinh tế uy tín, hùn mạnh và đẳng cấp quốc tế, gop phần nâng cao niềm tự hào và giá trị thương hiệu Việt Nam trên toàn cầu, từ đó trở thành một nhân tố tích cực đóng góp cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế thế giới.Sứ mệnh : Sứ Mệnh của Hòa Bình là đem lại sự an tâm và lợi ích cộng hưởng cho khách hang, kiến tạo một xã hội văn minh, phát triển bền vững bằng những sản phẩm, dịch vụ có ưu điểm vượt trội, tiết kiệm tài nguyên, than thiện với môi trường.Triết lý kinh doanh : Một doanh nghiệp thành công và phát triển bền vững chỉ khi mọi thành viên đều sẵn sang phục vụ cho khách hang bằng niềm đam mê, lòng yêu nghề và thành tâm cống hiến cho xã hội với tất cả tài năng cùng lòng nhiệt huyết của mình.7 Giá trị cốt lõi : Ứng xử văn minh , Hành xử chính trực , Thực thi cam kết, Tuân thủ kỷ luật, Tích hợp tinh hoa, Tích cực sáng tạo, Chủ động hợp tác.

Từ phải sang : Doanh nhân Nguyễn Văn Trường – TGĐ Công Ty TNHH Sự Kiện Truyền thông Truyền hình Thăng Long, Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình, Bà Phạm Mỹ Hạnh -TGĐ Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Mỹ Hạnh và Ông Ngô Minh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn TH – TH True Milk 

Doanh nhân Nguyễn Văn Trường – Tổng Giám Đốc Công Ty Tnhh Sự Kiện Truyền Thông Truyền Hình Thăng Long chia sẻ tham gia Diễn đàn là cơ hội để học hỏi, lắng nghe, ghi nhận những ý kiến của các Lãnh đạo Đảng, nhà nước và các chuyên gia. Ông nhấn mạnh văn hóa doanh nghiệp là linh hồn tạo nên cốt cách và thương hiệu của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp sẽ giúp công ty đoàn kết, vượt qua khó khăn và nắm bắt cơ hội sau dịch COVID-19, Qua đó tạo dựng nên môi trường làm việc tích cực cho các thành viên trong công ty. Đào tạo và phát triển con người là trọng tâm trong xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Ông Tống Văn Nga – Nguyên Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng , Chủ tịch Hiệp Hội VLXD Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Bình – TGĐ Công Ty Dược Phẩm Tâm Bình

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và các doanh nhân