19/04/2024 lúc 15:09 (GMT+7)
Breaking News

Đề xuất tăng dần các chuyến bay quốc tế từ tháng 02/2022

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ GTVT, Cục HKVN kết nối lại các chuyến bay quốc tế chở khách thường lệ với các thị trường đã có đường bay trực tiếp đến Việt Nam thời điểm trước dịch Covid-19 với tần suất được tăng dần theo lộ trình ngay trong tháng 02/2022.

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ GTVT, Cục HKVN kết nối lại các chuyến bay quốc tế chở khách thường lệ với các thị trường đã có đường bay trực tiếp đến Việt Nam thời điểm trước dịch Covid-19 với tần suất được tăng dần theo lộ trình ngay trong tháng 02/2022.

Đề xuất tăng dần các chuyến bay quốc tế từ tháng 02/2022

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nêu tại Thông báo số 334/TB-VPCP ngày 10/12/2021 và công văn số 9467/VPCP-QHQT ngày 25/12/2021 của Văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT, Cục HKVN đã làm việc với các đối tác để triển khai, thống nhất ngay việc tổ chức các chuyến bay quốc tế chở khách thường lệ đi/đến Việt Nam từ 01/01/2022.

Cho đến nay, các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài đã tổ chức các chuyến bay chở khách thường lệ kết nối Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Bắc (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan, Căm-pu-chia, Lào, Hoa Kỳ (từ đầu tháng 01/2022), Úc (từ 13/01/2022), Đức, Pháp, Nga và Anh (từ 24/01/2022). Cho đến nay, nhiều thị trường đã được các hãng hàng không hai bên triển khai tối đa lượng tải cung ứng đã thống nhất như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Bắc (Trung Quốc), Singapore.

Hiện tại, Cục HKVN vẫn đang tiếp tục đánh giá tình hình khai thác, khả năng tiếp nhận của các địa phương khi đón người nhập cảnh từ các thị trường quốc tế theo hướng tăng tần suất tại các thị trường hiện tại và bổ sung các thị trường trọng điểm mới tại Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Trung Đông, Nam Á… trong điều kiện tình hình mới và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021, hướng dẫn thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nêu tại công văn số 450/VPCP-QHQT ngày 18/01/2022 của Văn phòng Chính phủ, công văn 1892/QLXNC-P4 ngày 20/01/2022 của Cục QLXNC (A08) và hướng dẫn về kiểm soát y tế đối với người nhập cảnh nêu tại công văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch việc nối lại đường bay quốc tế đang gặp một số vướng mắc như sau: Hạn chế về Đối tượng người nước ngoài được xem xét cấp visa (chưa có đối tượng khách đi du lịch thông thường); Nhiều thị trường du lịch truyền thống của người Việt Nam đang hạn chế người nhập cảnh từ Việt Nam (Nhật Bản, Hàn Quốc), yêu cầu cách ly dù đã tiêm đủ liều (Singapore, Thái Lan), hạn chế tối đa người nhập cảnh (Trung Quốc)… nên gây khó khăn cho công dân Việt Nam có nhu cầu đi du lịch (khách outbound); Công dân Việt Nam (doanh nhân; trí thức; học sinh, sinh viên; người già; người đi thăm thân, du lịch hết hạn; lao động hết hạn hợp đồng; hết hạn học tập, bị kẹt ở nước ngoài; người ra nước ngoài khám, chữa bệnh; người hết hạn visa) về nước không thông qua các chuyến bay quốc tế chở khách thường lệ như khách đi từ Dubai (UAE), Doha (Qatar), Kuala Lumpur (Malaysia)… hoặc các chuyến bay thuê chuyến, chuyến bay tư nhân (private)… vẫn cần có ý kiến Tổ công tác 5 Bộ (theo hướng dẫn tại công văn số 3440/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ngày 27/4/2021.

Từ đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất: Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ GTVT, Cục HKVN chủ động đánh giá, tổ chức trao đổi với Nhà chức trách hàng không các đối tác để kết nối lại các chuyến bay quốc tế chở khách thường lệ với các thị trường đã có đường bay trực tiếp đến Việt Nam thời điểm trước dịch Covid-19 với tần suất được tăng dần theo lộ trình ngay trong tháng 02/2022; Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét lại việc cấp visa cho đối tượng là khách du lịch;

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao trao đổi với các đối tác, trước mắt là các quốc gia Đông Nam Á để có quy chế công nhận “hộ chiếu vaccine”, đảm bảo công dân Việt Nam đáp ứng điều kiện về kiểm soát dịch bệnh khi đi du lịch sẽ không phải cách ly; Dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế về nhập cảnh đối với công dân Việt Nam khi về nước, không giới hạn loại hình (hàng không, hàng hải, đường sắt…), hình thức vận chuyển (thường lệ, không thường lệ), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất.