29/03/2024 lúc 00:26 (GMT+7)
Breaking News

Đấu tranh đẩy lùi tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội ở Bắc Ninh

VNHN - Từ đầu năm 2019 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh) thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế, đẩy lùi tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Qua đó, góp phần tích cực cùng các lực lượng giữ vững tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn.

VNHN - Từ đầu năm 2019 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh) thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế, đẩy lùi tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Qua đó, góp phần tích cực cùng các lực lượng giữ vững tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn.

Ngay từ đầu năm, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội tại địa bàn, từ đó đánh giá, nhận định phương thức, thủ đoạn, tính chất, quy luật hoạt động của các loại tội phạm, đồng thời tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lập các chuyên án, triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự đạt hiệu quả; thực hiện tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát Hình sự.

Điển hình, ngày 2-1-2019, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương trong tỉnh phá chuyên án bí số “1018L”, đồng loạt tiến hành kiểm tra 15 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính, cho vay, dịch vụ cầm đồ do Trần Đình Quảng, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại Nam Giang, Hải Đông, Hải Hậu, Nam Định là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An, trụ sở chính tại số 42, đường Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội thành lập 15 chi nhánh. Qua thống kê sổ sách theo dõi cho vay, tổng số tiền các chi nhánh Công ty cho vay tại địa bàn tỉnh khoảng 33 tỷ đồng, tổng tiền lãi thu được khoảng 3,9 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng; tổng số hồ sơ vay hiện hành khoảng hơn 2.600 hồ sơ, với số tiền khoảng 6 tỷ đồng. Phòng đã khởi tố vụ án và 18 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngày 3-8-2019, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an huyện Lương Tài bắt quả tang Nguyễn Huy Việt, 49 tuổi, ở xã An Thịnh, huyện Lương Tài về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề qua tin nhắn điện thoại. Tại cơ quan điều tra, Việt khai nhận đã hoạt động ghi lô, đề từ tháng 5-2019 và thường nhắn tin qua mạng xã hội Zalo để nhận bảng cáp do các thư ký chuyển đến. Việt quy định mỗi giá số đề sẽ thu của người đánh bạc 82% số tiền đánh bạc, nếu trúng sẽ nhân số tiền với 80 lần.

Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương triệt phá 5 tụ điểm cờ bạc núp bóng game điện tử tại huyện Thuận Thành, thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh ngày 28-10-2019. 

Qua điều tra, chỉ riêng ngày 3-8, Việt đã nhận bảng cáp ghi số lô, đề với tổng số tiền khoảng hơn 800 triệu đồng. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình sự, trong đó tập trung thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm theo chuyên đề, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động liên quan “tín dụng đen”; tội phạm cướp, cướp giật tài sản; tệ nạn xã hội cờ bạc, mại dâm nhằm quyết tâm giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Đặc biệt, tham mưu cấp trên chỉ đạo thực hiện đấu tranh tội phạm theo chuyên đề, với từng loại tội phạm nổi lên như: Tội phạm hoạt động có tổ chức; tội phạm lợi dụng hoạt động liên quan “tín dụng đen”; tội phạm cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản, nhất là trộm cắp tại các khu công nghiệp… Với sự đấu tranh tích cực của lực lượng Công an, tình hình tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội đã được kiềm chế, đẩy lùi, không để xảy ra các hình huống bất ngờ, không để tồn tại các tụ điểm phức tạp về hình sự, tệ nạn xã hội hoạt động gây nhức nhối trong dư luận nhân dân.

Kết quả, nhiều chỉ tiêu Giám đốc Công an tỉnh giao năm 2019, Phòng Cảnh sát Hình sự đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức như: Xác lập đấu tranh kết thúc 8 chuyên án trinh sát, đạt 133%; bắt 23 vụ cờ bạc, đạt 191%; 7 vụ mại dâm, đạt 117%...; tỷ lệ điều tra chung đạt hơn 75%, điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyền đạt hơn 95%, trọng án đạt 100%.