19/04/2024 lúc 12:48 (GMT+7)
Breaking News

Danh tính bí ẩn của CFO của Huawei vừa bị bắt

VNHN - Theo thông tin từ phía Canada, nước này vừa bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính (CFO) đại công ty Huawei vào ngày 1/12 theo yêu cầu của Hoa Kỳ đã làm rung động Trung Quốc ngày 6/12. Thế nhưng, thân thế của bà luôn khiến cho giới truyền thông phải tò mò với câu hỏi: "Vì sao Mạnh Vãn Châu lại không mang họ bố".

VNHN - Theo thông tin từ phía Canada, nước này vừa bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính (CFO) đại công ty Huawei vào ngày 1/12 theo yêu cầu của Hoa Kỳ đã làm rung động Trung Quốc ngày 6/12. Thế nhưng, thân thế của bà luôn khiến cho giới truyền thông phải tò mò với câu hỏi: "Vì sao Mạnh Vãn Châu lại không mang họ bố".

Bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc Tài chính Huawei

Mạnh Vãn Chu (Meng Wanzhou) sinh năm 1972, là con gái lớn của ông Nhậm Chính Phi - người sáng lập ra gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei. Bà hiện là giám đốc tài chính của Huawei, công ty công nghệ Trung Quốc đóng tại Thâm Quyến, Quảng Đông (Trung Quốc).

Đặc biệt, bà Mạnh Vãn Châu đã ẩn mình suốt 20 năm ở Huawei, không ai biết mối quan hệ giữa nữ giám đốc tài chính và người sáng lập tập đoàn bởi cả hai đều mang họ khác nhau.

Bà bắt đầu đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính Huawei từ năm 2011. Lúc này, vẫn chưa ai biết về thân thế của nữ doanh nhân họ Mạnh này. Chỉ đến năm 2013, khi đó cô mới công khai danh tính của mình là con gái của ông Nhậm Chính Phi. Điều này dấy lên hàng loạt tin đồn về "người kế nhiệm Huawei trong tương lai".

Được biết, ban đầu Nhậm Chính Phi ở rể nhà họ Mạnh. Vợ của ông là bà Mạnh Quân nên con gái và con trai đều theo họ của mẹ nhưng hiện nay em trai của bà đã đổi sang họ của bố với cái tên hiện tại là Nhậm Bình.

Theo nguồn BBC Tiếng Trung cho biết, nhiều gia đình trong tầng lớp tinh hoa, là con cháu của các nhân vật có thế lực ở Trung Quốc khi đi kinh doanh hay xuất ngoại thường dùng họ của mẹ để giữ sự kín đáo, tránh không muốn truyền thông để ý đến.  

Tuy thế, trong một cuộc phỏng vấn với báo Trung Quốc, bà Mạnh khoe là đã từng bắt đầu ở Huawei trong vai trò người nhận điện thoại, làm thư ký và đôi khi lo bán hàng tại hội chợ giống như các nhân viên khác khi mới bắt đầu vào tập đoàn để làm việc.

Annabel Yao - em gái cùng cha khác mẹ của Mạnh Vãn Châu

Đặc biệt, bà có cô em gái cùng cha khác mẹ khá nổi tiếng trong giới thời trang, tên là Annabel Yao (21 tuổi), sinh ra tại Côn Minh, Vân Nam và được đặt tên theo họ của mẹ. Cô tốt nghiệp ĐH Harvard nhưng làm người mẫu và múa ballet. Cô là con gái của Nhậm Chính Phi và thư ký của ông là Diêu Linh (Yao Ling) từ cuộc hôn nhân thứ hai./.