29/03/2024 lúc 01:51 (GMT+7)
Breaking News

Đánh giá tiến độ triển khai Hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam

VNHN - Sáng 15-7, Ban tổ chức địa phương Hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 khu vực Đồng bằng Sông Hồng và các tỉnh lân cận tại tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị nắm bắt tiến độ triển khai các nội dung, nhiệm vụ và thống nhất các chương trình phối hợp tổ chức hội thi.

VNHN - Sáng 15-7, Ban tổ chức địa phương Hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 khu vực Đồng bằng Sông Hồng và các tỉnh lân cận tại tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị nắm bắt tiến độ triển khai các nội dung, nhiệm vụ và thống nhất các chương trình phối hợp tổ chức hội thi.


Toàn cảnh hội nghị.

Hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 khu vực Đồng bằng Sông Hồng và các tỉnh lân cận tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 23-7-2020, gồm 14 tỉnh tham gia gồm: Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và Thái Bình.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nội dung và hình thức thi, gồm: thi các đội tuyên truyền lưu động; thi triển lãm ảnh; tổ chức lễ ra quân, diễu hành xe cổ động; thi phát thanh viên cơ sở. Hội thi sẽ được tổ chức tại Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn và Quảng trường Lam Sơn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội thi nhằm thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển, đảo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về việc bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; đồng thời là dịp để các tuyên truyền viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, giới thiệu những cách thức thông tin, tuyên truyền có hiệu quả, phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Để chuẩn bị cho hội thi, thời gian qua các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành giấy mời các đại biểu của tỉnh; đảm bảo địa điểm tổ chức các hoạt động trong các ngày diễn ra Hội thi; tham mưu bố trí các thành phần tham dự lễ khai mạc, bế mạc và các phần thi; đấu mối với Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn xây dựng các tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ khai mạc và buổi ra quân…