29/03/2024 lúc 15:28 (GMT+7)
Breaking News

Đang diễn ra triển lãm Mỹ thuật Đông Dương và nghệ thuật ứng dụng tại Hà Nội

VNHN - Triển lãm “Mỹ thuật Đông Dương và nghệ thuật ứng dụng tại Hà Nội – nửa đầu thế kỷ 20” giới thiệu đến công chúng trên 200 tài liệu, hiện vật là các tác phẩm hội hoạ, điêu khắc, kiến trúc của nhiều tác giả với nhiều chất liệu khác nhau hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội và các tổ chức, cá nhân.

VNHN - Triển lãm “Mỹ thuật Đông Dương và nghệ thuật ứng dụng tại Hà Nội – nửa đầu thế kỷ 20” giới thiệu đến công chúng trên 200 tài liệu, hiện vật là các tác phẩm hội hoạ, điêu khắc, kiến trúc của nhiều tác giả với nhiều chất liệu khác nhau hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội và các tổ chức, cá nhân.

Triển lãm được khai mạc phục vụ công chúng tham quan từ 15h ngày 10/10/2019 đến 15/3/2020 tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm thể hiện một giai đoạn vàng son của mỹ thuật Việt Nam, sự chuyển mình từ nền mỹ thuật dân gian truyền thống sang nền mỹ thuật phương Tây hiện đại kết hợp với mỹ thuật truyền thống Việt. Từ trường Mỹ thuật Đông Dương trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ 20 tại Hà Nội đã đào tạo ra nhiều tầng lớp họa sĩ, kiến trúc sư, nhà điêu khắc góp phần làm rạng danh nền mỹ thuật nước nhà.

Tác phẩm sơn dầu Hai thiếu nữ và em bé (1944), Kích thước 102cm x 71,8cm
của danh họa Tô Ngọc Vân.

Triển lãm đã nêu bật thành tựu của mỹ thuật Việt Nam là sự kết hợp nhuần nhuyễn của hội họa, điêu khắc, kiến trúc, nghệ thuật ứng dụng, là một cuộc cách mạng thẩm mỹ quan trọng vào đầu thế kỷ XX. Những thay đổi về thẩm mỹ này không chỉ thể hiện trên các tác phẩm hội họa, mà còn thấy trên diện mạo ở kiến trúc và trên trang phục thời trang, quảng cáo…, cho thấy sự sáng tạo, cá tính của người nghệ sĩ và trên hết là sự giao lưu - tiếp biến văn hóa Đông - Tây.

Triển lãm nghệ thuật đa phương tiện đầu tiên về tranh của danh họa Bùi Xuân Phái mang đến trải nghiệm nghệ thuật theo cách hoàn toàn mới; ứng dụng những công nghệ hiện đại nhất để tái hiện một không gian nghệ thuật ấn tượng cho người xem.

Tác phẩm về Phố cổ Hà Nội của Danh họa Bùi Xuân Phái.

Các hình ảnh tranh “Bùi Xuân Phái với Hà Nội” trưng bày tại triển lãm đều được trình chiếu bởi hàng chục máy chiếu laser đem đến một hình ảnh hoàn hảo với độ sáng cao, ổn định.

Đặc biệt, triển lãm còn dành một không gian trải nghiệm, ứng dụng công nghệ “AI deep learning” trong nhận diện hình ảnh; giúp khách tham quan được tương tác với các tác phẩm.