25/04/2024 lúc 22:26 (GMT+7)
Breaking News

Đảm bảo an ninh TP.Hồ Chí Minh trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XI

VNHN - Toàn dân và toàn quân Thành phố mang tên Bác đoàn kết một lòng; Chung sức thi đua, giữ vững trật tự an ninh, chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng và phương tiện, xử lý tốt các tình huống có thể phát sinh. Góp phần vào thành công chung của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI.

VNHN- Toàn dân và toàn quân Thành phố mang tên Bác đoàn kết một lòng; Chung sức thi đua, giữ vững trật tự an ninh, chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng và phương tiện, xử lý tốt các tình huống có thể phát sinh. Góp phần vào thành công chung của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI.

Cùng với cả nước tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đang cận kề. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, định hướng cho toàn Đảng, toàn dân tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng hướng đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, định hướng cho toàn Đảng, toàn dân tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Ảnh: TT thông tin triển lãm Tp.HCM

Vì vậy, các công tác bảo đảm an ninh trật tự, trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng được công an Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng. Là thành phố giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế cả nước và cũng là địa bàn diễn ra Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Do đó, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo trật tự an ninh. Thực hiện kế hoạch của lãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn thành phố trong thời gian 02 tháng (từ ngày 15/7/2020 đến hết ngày 14/9/2020) nhằm thực hiện mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong không khí cả nước triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm quan trọng và đặc biệt là các công tác gấp rút tổ chức Đại hội Đại biểu thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đơn vị triển khai nhiệm vụ nghiêm túc theo đúng chức năng và nhiệm vụ của đơn vị mình, tập trung chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn mọi hoạt động phá hoại, khủng bố và bạo loạn. Kiềm chế và kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, còn tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo trật tự công cộng, an toàn giao thông. Tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma tuý, nồng độ cồn, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ. Chủ động phương án phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, an toàn trên các địa bàn, mục tiêu trọng điểm. Tổ chức thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, kịp thời ngăn chặn, hạn chế tối đa thiệt hại do tội phạm và vi phạm pháp luật gây ra.

Cùng với đó là đẩy mạnh các công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa, tố giác tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là trong việc phân công quản lý, giáo dục, cảm hóa các đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Với công tác chuẩn bị chu đáo và sự phối hợp thực hiện nhịp nhàng, đồng bộ, lực lượng Công an Thành phố đã và đang giữ vững an ninh trật tự, quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội. Với sự chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Góp phần chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.