20/04/2024 lúc 04:42 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Nông: Các tổ chức, đoàn thể và Nhân dân luôn đồng hành cùng các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

Những ngày qua, chứng kiến cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an và các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) và phòng, chống dịch trên các tuyến đường, ngõ xóm, buôn, bon làng và tại hàng trăm điểm chốt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh đã đến động viên, chia sẻ và trao tặng những món quà nghĩa tình nhằm chung s

Những ngày qua, chứng kiến cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an và các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) và phòng, chống dịch trên các tuyến đường, ngõ xóm, buôn, bon làng và tại hàng trăm điểm chốt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh đã đến động viên, chia sẻ và trao tặng những món quà nghĩa tình nhằm chung sức, chung lòng cùng nhau chiến thắng đại dịch.

Mới đây, vào ngày 28/7, Hội phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông đã đến thăm, động viên, trao tặng 5 phần quà gồm các nhu yếu phẩm, với trị giá 5 triệu đồng cho CBCS Công an và các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Cvid-19 tại 5 điểm chốt trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa. Đồng thời trao tặng 400kg gạo cho các bếp ăn phục vụ các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch tại các điểm chốt trên địa bàn thành phố với mong muốn chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ ở nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, góp phần chung tay ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh tặng thăm, động viên, trao tặng quà cho các chốt trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.

Trước đó, cùng với việc đến động viên, thăm hỏi và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ các cấp thuộc Công an tỉnh đã tổ chức nấu gần 600 phần cơm phục vụ CBCS Công an và các lực lượng chức năng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch tại các điểm chốt, khu vực phong tỏa, cách ly...

Người dân trên địa bàn các huyện đến động viên, trao tặng quà cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn.

Để góp phần bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, cùng với việc chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp sát với tình hình thực tế, Công an Đắk Nông đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia các tổ công tác truy vết; thành lập nhiều tổ tuần tra, kiểm soát và tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ với vai trò chủ công tại hàng trăm điểm chốt trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, tại thành phố Gia Nghĩa có 3 tổ tuần tra lưu động, 1 tổ truy vết và 38 điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch; huyện Đắk R’lâp với 23 điểm chốt, 3 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động, 1 tổ truy vết; huyện Cư Jút với 3 chốt kiểm soát phòng, chống dịch; huyện Đắk Mil với 8 chốt...... Ngoài ra, lực lượng Công an các huyện biên giới còn cử lực lượng phối hợp với lực lượng biên phòng, quân sự tăng cường tuần tra kiểm soát và lập chốt kiểm soát nhằm bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch trên địa bàn biên giới.

Các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn huyện Đắk Mil thăm, động viên và trao tặng quà cho các chốt trên địa bàn.

Những ngày qua, CBCS Công an và các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, động viên,chia sẻ kịp thời của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh bằng vật chất và tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho các lực lượng tuyến đầu chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn chiến thắng đại dịch. Đặc biệt, chứng kiến CBCS Công an và các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT và phòng, chống dịch trong điều kiện khó khăn, vất vả, thời tiết khắc nghiệt nắng, mưa thất thường, môi trường làm việc nguy hiểm, rủi ro lây nhiễm cao, nhiều người dân trên địa bàn đã mang theo những hộp sữa, trái cây, mì tôm rồi những mớ rau, quả trứng con cá, hộp xôi đến động viên, chia sẻ tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ các cấp thuộc Công an Đắk Nông nấu cơm phục vụ các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

Đơn cử, người dân sinh sống trên địa bàn đã mang cá, rau đến trao tặng và nấu cơm phục vụ các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch tại điểm chốt ở thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút; người dân ở xã biên giới Đắk Buk So, huyện Tuy Đức trao tặng các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại điểm chốt trên địa bàn 100 phần xôi; người dân huyện Đắk Mil, trong đó có cả những cháu nhỏ mang mang sữa, trứng gà, trái dừa đến trao tặng các lực lượng chức năng..... Qua đó đã tạo sự gắn bó mật thiết giữa quân và dân tỉnh Đắk Nông, lan tỏa hình ảnh đẹp về tình quân –dân trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh trao tặng gạo cho các bếp ăn phục vụ lực lượng tuyến đầu trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.

Sự quan tâm, động viên, chia sẻ kịp thời của các cấp lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch nỗ lực quyết tâm cao để chiến thắng đại dịch Covid-19.