29/03/2024 lúc 18:10 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Lắk: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên, khai giảng năm học mới 2020 - 2021

VNHN - Sáng ngày 05/9, hơn 1217 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên khai giảng năm học 2020-2021. Tuy ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng lễ khai giảng ở các trường vẫn được diễn ra đồng loạt trên toàn tỉnh ĐẮK LẮK.

VNHN - Cùng với không khí ngày khai trường trong cả nước, tại tỉnh Đắk Lắk sáng ngày 5/9 hơn 1217 học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên, tổ chức trọng thể lễ khai giảng năm học 2020 – 2021. Đặc biệt, năm học này có 15 du học sinh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào được cử sang học tập tại trường.

Về dự Lễ Khai giảng với nhà trường có ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk. Thầy Nguyễn Ngọc Phan, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, Ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh của trường.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk trang trọng đọc Thư của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. 

Phát biểu trong buổi lễ ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk trang trọng đọc Thư của Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Tại đây ông cũng mong muốn thầy và trò của trường trong năm học này tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, bậc học, trình độ đào tạo; đặc biệt đối với học sinh lớp là sinh viên du học và học sinh các vùng miền núi, dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn và định hướng từng bước đáp ứng yêu cầu dạy và học của bộ giáo dục đề ra.

Các em học sinh hân hoan bước vào năm học mới

Lễ khai giảng năm nay thực hiện ngắn gọn, khoa học và chỉ tổ chức phần lễ bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, buổi lễ vẫn đảm bảo sự trang trọng, tạo niềm vui, phấn khởi động viên các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh và phụ huynh bước vào năm học mới. Gần 15 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà trường, nhiều năm liền có tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT là 100%, trong đó trên 90% thi đỗ vào các học viện, trường đại học và cao đẳng trong cả nước, được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Đắk Lắk và Học viện Khoa học Quân sự tặng Cờ thi đua, nhiều Bằng khen và Giấy khen.

Đại diện các em học sinh phát biểu cảm ơn thầy, cô và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Nhà trường có đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó 29% có trình độ Thạc sĩ. Với đội ngũ giáo viên dày dạn kinh nghiệm, đầy nhiệt tình, trách nhiệm trong giảng dạy và quản lý giáo dục. Nhà trường đang thực hiện tiêu chí “Kỷ cương, Tri thức, Trách nhiệm”, tổ chức và hoạt động theo mô hình nhà trường quân đội.

Thầy Nguyễn Ngọc Phan, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học mới. Với tinh thần trách nhiệm là cán bộ ban giám hiệu nhà trường, thầy nêu rõ; “Nhiệm vụ năm học 2020-2021 hết sức nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng không ngừng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 chưa biết khi nào kết thúc, lại thêm bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết đang hoành hành.

Thầy Nguyễn Ngọc Phan, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học mới.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường phải xây dựng phương án sẵn sàng tổ chức dạy học trực tuyến khả thi khi tình hình dịch bệnh phức tạp buộc phải giãn cách xã hội”. Thầy mong muốn: “Tất cả các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên hãy làm hết sức mình vì chất lượng đào tạo, quản lý, giáo dục của Nhà trường. Hãy giáo dục các em bằng cả trái tim, tình thương yêu, bằng những hành động cụ thể. Hãy chăm sóc học sinh như chăm sóc con em mình và xem sự trưởng thành của các em là niềm vui, hạnh phúc của chính bản thân mỗi cán bộ thầy, cô”./.