24/04/2024 lúc 07:39 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Lắk: Tôn vinh lực lượng Công an xã bán chuyên trách

VNHN – Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, UBND Tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng lực lượng Công an xã bán chuyên trách. Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Cảnh – Phó chủ tịch UBND Tỉnh, đồng chí Đại tá Lê Văn Tuyến – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị, cơ sở trên toàn địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

VNHN – Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, UBND Tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng lực lượng Công an xã bán chuyên trách. Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Cảnh – Phó chủ tịch UBND Tỉnh, đồng chí Đại tá Lê Văn Tuyến – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị, cơ sở trên toàn địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tuy là lực lượng bán chuyên trách, nhưng có thể nói Công an xã bán chuyên là một trong những lực lượng nòng cốt trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm tại cơ sở, tích cực trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân, chống lại các thế lực thù địch, bảo vệ bình yên cho các thôn, buôn, làng xã tại địa phương.

Đồng chí Võ Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong 15 năm gần đây, các đơn vị Công an trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cùng các Ban Công an xã đã chủ động, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, UBMTTQ các cấp tổ chức hơn 49.000 buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thu hút 4,9 triệu lượt người tham dự. Qua đó, lực lượng Công an xã cùng cán bộ chính quyền địa phương tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cảnh báo những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cho Nhân dân tham gia phòng, chống các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ bình yên trong các thôn, buôn, làng xã.

 Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh đã khen thưởng cho nhiều đồng chí Công an xã bán chuyên trách có thành tích trong sự nghiệp đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở 

Qua những đợt họp dân, Công an viên các thôn, buôn, các Ban Công an xã cùng già làng, trưởng thôn buôn, cán bộ chính quyền các cấp đã đưa hàng ngàn đối tượng vi phạm, những người lầm lỗi từng mắc mưu, nghe theo FULRO ra trước dân để kiểm điểm, giáo dục, cảm hóa, răn đe, xử lý, giúp họ hoàn lương, hòa nhập cộng đồng.

Từ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các Ban Công an xã cùng quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã cảnh giác, phát hiện, báo cho cơ quan chức năng hơn 37.000 nguồn tin liên quan đến các hành vi vi phạm về ANTT, phối hợp giúp lực lượng Công an cấp trên điều tra làm rõ hơn 24.000 vụ, việc, bắt xử lý trên 42.000 đối tượng phạm pháp; bắt và vận động đầu thú trên 1.600 đối tượng truy nã, truy thu tang vật, tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng trả lại cho Nhà nước và những người bị hại. Nhân dân trong tỉnh cũng đã giúp lực lượng Công an các xã, các huyện vận động giao nộp cũng như thu giữ hơn 14.300 khẩu súng tự chế, súng quân dụng cùng nhiều vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hung khí nguy hiểm khác các loại.

UBND Tỉnh đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt, tôn vinh tại hội trường Công an Tỉnh

Tại Hội nghị gặp mặt lần này, Bộ trưởng BCA, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh đã khen thưởng cho nhiều đồng chí Công an xã bán chuyên trách có thành tích trong sự nghiệp đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở thời gian qua.

Mặc dù hiện nay, thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động Công an chính quy xuống đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn toàn tỉnh. Thế nhưng lực lượng Công an xã bán chuyên trách vẫn sáng mãi trong lòng nhân dân, vẫn là lực lượng nòng cốt đầy kinh nghiệm khiến các loại tội phạm phải khiếp sợ. Sự hi sinh và cống hiến của lực lượng góp phần phòng chống, đẩy lùi các loại tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân tại địa phương./.