25/04/2024 lúc 06:52 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Lắk: Sở Y tế kêu gọi người dân nâng cao ý thức trước dịch bệnh covid-19

Sáng nay, ngày 28/12, theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, nam thanh niên 23 tuổi (thường trú tại chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5) dương tính với Covid-19 có tiếp xúc với bệnh nhân 1440. Được biết bệnh nhân 1440 tên L.T.T (32 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam và đang được cách ly tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long. Bệnh nhân được phát hiện dương tính với Covid-19 vào chiều ngày 26/12.

Chiều 28/12, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk kêu gọi người dân nâng cao ý thức trước tình hình dịch bệnh covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

Đ/c Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phát biểu trong một buổi thảo luận về công tác phòng chống Covid-19.

Sáng nay, ngày 28/12, theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, nam thanh niên 23 tuổi (thường trú tại chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5) dương tính với Covid-19 có tiếp xúc với bệnh nhân 1440. Được biết bệnh nhân 1440 tên L.T.T (32 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam và đang được cách ly tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long. Bệnh nhân được phát hiện dương tính với Covid-19 vào chiều ngày 26/12.

Trước tình hình đó, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk kêu gọi mỗi người dân luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch, khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời; Không chủ quan, lơ là, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng, chống dịch bệnh, mỗi người dân phải tự mình nâng cao ý thức, đồng lòng quyết tâm cùng nhau bảo vệ những thành tích mà chúng ta đã đạt được trong công cuộc chiến đấu với đại dịch Covid-19.