29/03/2024 lúc 13:42 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Lắk: Mưa lớn và một phần các thủy điện xả lũ khiến các xã Ea Rốk, xã Ea Bung,…ngập nặng”

Chiều 16/10, ông Nguyễn Văn Nhiệm Chủ tịch huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết, từ đêm qua đến sáng nay địa phương xuất hiện những trận mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập, chia cắt nhiều xã.

Chiều 16/10, ông Nguyễn Văn Nhiệm Chủ tịch huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết, từ đêm qua đến sáng nay địa phương xuất hiện những trận mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập, chia cắt nhiều xã.

“Hiện tại, anh em bên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang kiểm tra. Nước đổ về do mưa lớn và một phần các thủy điện xả lũ khiến các xã Ea Rốk, xã Ea Bung,…ngập nặng”, ông Nhiệm nói.

Từ đêm qua đến sáng nay địa phương xuất hiện những trận mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập, chia cắt nhiều xã.

Ông Nguyễn Bá Bân- Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho hay, từ hôm qua đến giờ nước ở thượng nguồn đổ về rất lớn, chia cắt nhiều xã và hơn 100ha bị ngập nước, cây cối bị nhấn chìm.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang kiểm tra.

“Qua báo cáo ban đầu, có 41 hộ đang được lực lượng đưa đến nơi an toàn do bị ngập nước. Giao thông giữa các thông xã bị chia cắt. Hiện tại lực lượng chức năng đang triển khai đưa 14 người ở xã Cư Bang đi làm rẫy và bị mắc kẹt. Lực lượng cũng triển khai đưa 9 người ra đến khu vực an toàn, những người còn lại đang ở khu vực vùng cao nên an toàn”, ông Bân nói.

Có 41 hộ đang được lực lượng đưa đến nơi an toàn do bị ngập nước.

Cũng theo ông Bân, hiện tại có rất nhiều điểm ở xã giao thông bị chia cắt, có nơi nước dâng lên hơn 1m. Lực lượng chức năng vẫn đang túc trực để đưa những hộ dân khu vực bị ngập đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, triển khai công tác bảo vệ tài sản khác của những hộ dân vùng bị ngập nặng.