25/04/2024 lúc 15:17 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Lắk: Gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

VNHN - Sáng ngày 17/6, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức buổi gặp mặt Cơ quan Báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020).

VNHN – Sáng ngày 17/6, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức buổi gặp mặt Cơ quan Báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020).

Chủ trì buổi gặp mặt là ông Nguyễn Tuấn Hà – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông, ông Y Tuyn Kmăn – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk và đại diện các cơ quan, ban ngành, các nhà báo, phóng viên trực thuộc các cơ quan Báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, ông Y Tuyn Kmăn – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Qua đây, thể hiện tầm quan trọng của Báo chí trong các cuộc chiến tranh lịch sử, trong đời sống của nhân dân và sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Nhìn lại lịch sử vẻ vang của Báo chí Cách mạng, ngày ngày đổi mới để mang đến những sản phẩm Báo chí chất lượng cho khán giả. Bên cạnh đó nhắc nhở người làm báo hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, tuân theo 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Tuấn Hà – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có lời phát biểu chúc mừng đến các Nhà báo, Phóng viên thuộc các cơ quan báo chí  đóng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời ghi nhận công sức của các nhà báo, phóng viên, những người làm báo đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, đinh hướng dư luận cho nhân dân, đặc biệt là công tác tuyên truyền trong thời gian phòng, chống dịch Covid - 19 vừa qua…

Cũng trong buổi gặp mặt đại  diện Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk thông qua quyết định của Hội Nhà báo Việt Nam về việc trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam cho 06 đồng chí, gồm có: ông Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Y Bieerr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh; ông Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, ChỦ tịch UBND Tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Tý – Phó Giám đốc Sở TT&TT; ông Nguyễn Tiến Ninh – Trưởng Đài TT-TH huyện M’Đrắk./